Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Trang (30 tuổi), vợ của Tuấn.
Đêm 6-10, hai vợ chồng Tuấn xảy ra tranh cãi. Chị Trang tức giận bỏ ra đường ray xe lửa cách nhà khoảng 500m ngồi khóc.
Bực mình, Tuấn vào nhà cầm búa ra răn đe vợ.
Theo lời khai ban đầu của Tuấn với cơ quan cảnh sát điều tra, y cầm búa đi chỉ để phòng thân khi đêm tối. Khi thấy chị Trang ngồi trên đường sắt, Tuấn bảo chị Trang về nhưng chị Trang không về.
Hai vợ chồng tiếp tục cãi nhau và Tuấn đã cầm búa bổ vào phía sau gáy vợ. Nhát búa trí mạng khiến chị Trang ngã ra và chết tại chỗ.
Mặc dù biết vợ đã tử vong nhưng Tuấn vẫn bỏ về nhà ngủ như không có chuyện gì xảy ra. Khi người dân đến báo phát hiện chị Trang chết, Tuấn vờ đau khổ và cho rằng vợ mình chết do tàu hỏa cán.
Tuy nhiên qua thu thập chứng cứ, ngày 29-11 Công an tỉnh Bình Định đã xác định Tuấn chính là nghi can.
Được biết, Tuấn và chị Trang kết hôn từ năm 2002 và hiện hai người có 3 con nhỏ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận