Giầy Thượng Đình chi 165 tỉ đồng di dời nhà máy khỏi đường Nguyễn Trãi

Trong khoản khái toán vừa được duyệt, Giầy Thượng Đình chi 25 tỉ đồng trợ cấp mất việc và các khoản hỗ trợ công nhân, sau khi khảo sát cho thấy đa số không thể theo nhà máy xuống Ninh Bình.

Giầy Thượng Đình chi 165 tỉ đồng di dời nhà máy - Ảnh 1.

Giầy Thượng Đình chi 25 tỉ đồng trợ cấp mất việc cho công nhân - Ảnh: GTD

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Giầy Thượng Đình (GTD) vừa phê duyệt khái toán chi phí phục vụ công tác di dời cơ sở sản xuất với tổng kinh phí 165 tỉ đồng. Nhà máy sẽ rời số 277 đường Nguyễn Trãi, phường Khương Đình, Hà Nội để về Khu công nghiệp Đồng Văn, tỉnh Ninh Bình.

Phần lớn số tiền sẽ dành cho việc xây dựng lại năng lực sản xuất ở nơi mới. Trong đó lớn nhất là 47,8 tỉ đồng mua sắm máy móc thiết bị, 43,1 tỉ đồng dùng để xây dựng và cải tạo nhà xưởng.

Chi phí cho dọn dẹp, xử lý nhà máy cũ thấp hơn đáng kể. Trong đó, tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt và chạy thử toàn bộ máy móc từ Nguyễn Trãi về Đồng Văn hết 2,1 tỉ đồng. Phá dỡ công trình và dọn dẹp mặt bằng tại 277 Nguyễn Trãi tốn 9,9 tỉ đồng.

Giầy Thượng Đình dành 25 tỉ đồng cho người lao động

Một trong những khoản chi lớn trong khái toán là trợ cấp cho người lao động. Công ty dành 25 tỉ đồng chi trả trợ cấp mất việc làm và các khoản hỗ trợ, chia làm hai đợt. Đợt một là 15 tỉ đồng cho 243 người. Đợt hai 10 tỉ đồng, dành cho 200 lao động theo danh sách công ty đang rà soát. 

Mức chi của từng người tính theo số năm công tác và mức lương đóng bảo hiểm xã hội.

Theo tờ trình mà hội đồng quản trị gửi đại hội đồng cổ đông hồi tháng 4-2026, ban điều hành đã khảo sát ý kiến người lao động đang làm việc tại nhà máy 277 Nguyễn Trãi về việc chuyển địa điểm làm việc.           

Kết quả cho thấy đa số người lao động chọn phương án không thể di chuyển về nhà máy Đồng Văn và đề nghị công ty giải quyết chế độ lao động theo quy định. Đại hội đồng cổ đông sau đó thông qua chủ trương thay đổi cơ cấu tổ chức và tổ chức lại lao động.

Nguồn tiền đến từ đợt chào bán gấp 23 lần lượng cổ phiếu hiện có

Toàn bộ chi phí di dời nằm trong 2.165 tỉ đồng mà công ty dự kiến thu về từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ. Theo tờ trình gửi đại hội đồng cổ đông, doanh nghiệp muốn bán 216,5 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng mỗi cổ phiếu, gấp hơn 23 lần số cổ phiếu đang lưu hành (chỉ 9,3 triệu đơn vị).

Trong số tiền dự kiến thu được, 2.000 tỉ đồng sẽ được Giầy Thượng Đình dành cho dự án tại 277 Nguyễn Trãi, phần 165 tỉ đồng còn lại dùng để di dời cơ sở sản xuất và bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh.

Việc nhà máy phải rời nội đô bắt nguồn từ quyết định của UBND thành phố Hà Nội, phê duyệt phương án sắp xếp lại và xử lý nhà, đất do công ty quản lý theo nghị định của Chính phủ về sắp xếp lại, xử lý tài sản công.

Trên nền đất cũ, công ty dự kiến làm dự án mang tên "Nhà ở thương mại kết hợp văn phòng, thương mại, dịch vụ, trường học liên cấp Thượng Đình". Tổng mức đầu tư dự kiến 9.907 tỉ đồng và đang được trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Giầy Thượng Đình là thương hiệu giày vải gắn với Hà Nội qua nhiều thập niên, nhà máy nằm ngay mặt đường Nguyễn Trãi. Kết quả kinh doanh những năm gần đây của công ty đi xuống liên tục.

Năm 2025 doanh thu thuần đạt 66,4 tỉ đồng, giảm so với mức 78,8 tỉ đồng của năm 2024, và công ty lỗ sau thuế 38,7 tỉ đồng.

Giầy Thượng Đình chi 165 tỉ đồng di dời nhà máy - Ảnh 2.Tổng giám đốc Vinaconex hé mở lý do bỏ tiền lớn mua cổ phần Giày Thượng Đình

Ông Nguyễn Xuân Đông - Tổng giám đốc Vinaconex - cho biết mục tiêu khi tăng sở hữu tại Công ty Giày Thượng Đình là tham gia vào dự án bất động sản có vị trí đẹp.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất