Tag: giật đồ cúng

'Cô hồn văn minh' chắp tay khấn cùng chủ nhà rồi mới giật đồ cúng

Chờ cô gái thắp hương và khấn vái xong, ba chàng trai mới đến giật gà cúng và không quên trả lại cái khay đựng đồ cho gia chủ.

Video hài nhất tuần qua: 'Cô hồn' rắc gạo muối giúp chủ nhà

"'Cô hồn sống' giật đồ cúng còn rắc gạo muối giúp chủ nhà" hay "Dân nhậu dùng gà chạy bằng cót để chọn người thanh toán hóa đơn"... là một trong những video hài nhất tuần qua.

'Cô hồn văn minh' gặp chủ nhà tử tế

Sau khi đợi chủ nhà thắp nhang và vái xong, chàng trai đến giật đồ thì được gia chủ lấy con gà cúng bỏ giúp vào túi cho mang về.

Bảo vệ dàn 2 lớp vẫn bất lực trước 'cô hồn sống' lao vào giật đồ cúng

Chủ doanh nghiệp vừa thắp nén nhang, chưa kịp vái thì đám đông đã ùa vào như bầy ong vỡ tổ để cướp đồ cúng trên bàn, trước sự bất lực của các nhân viên bảo vệ.

Muôn kiểu 'cô hồn sống': Người rắc gạo muối giúp chủ nhà, kẻ lật bàn cúng vì chờ lâu

Đám đông giành giật heo quay hay nam thanh niên nổi giận lật bàn cúng của gia chủ vì không thấy mâm tiền... Đó là một trong những kiểu 'cô hồn sống' đi giật đồ cúng trong tháng 7 âm lịch.

'Cô hồn tử tế' giật đồ cúng xong còn rắc gạo muối giúp gia chủ

Sau khi giật đồ cúng cô hồn của gia chủ trên đường Huỳnh Văn Bánh (quận Phú Nhuận, TPHCM), nam thanh niên còn giúp chủ nhà rắc gạo muối, khiến nhiều người không nhịn được cười bởi sự 'chuyên nghiệp và có tâm' của nhóm này.

Nên bỏ cúng cô hồn bằng tiền

TTO - Bạn đọc khá bức xúc hiện tượng nhiều nhóm thanh niên tranh cướp tiền cúng cô hồn. Nhiều ý kiến cho rằng nên xem lại hình thức cúng bằng tiền, chính là yếu tố gây phạm tội.

Tranh giành đồ cúng, một người bị đâm chết

TTO - Ngày 22-8, CA quận Bình Tân (TP.HCM) cho biết đang tạm giữ Nguyễn Văn Tuấn (17 tuổi, ngụ P.Bình Hưng Hòa A, Q.Bình Tân) để điều tra về hành vi giết người.

Giựt cô hồn kiểu "anh chị", hàng trăm thanh niên bị tạm giữ

TTO - Ngày 22-8 (tức ngày 16-7 âm lịch), nhiều gia đình đã làm lễ cúng cô hồn. Ở quận Bình Tân, TP.HCM, hàng trăm thanh niên đã bị tạm giữ về hành vi gây rối trật tự công cộng trong ngày này với không ít hung khí như dao, kiếm, mã tấu.