
Ông Tạo nhận 1 năm 3 tháng tù vì đã cướp 326 tờ vé số - Ảnh: THÁI THỤY
Chiều 22-12, Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh đã mở phiên phúc thẩm xét xử vụ án cướp giật tài sản đối với ông Nguyễn Văn Tạo (67 tuổi, ngụ ấp Long Bình, xã Mỹ Yên, Tây Ninh).
Theo hồ sơ vụ án, ông Tạo không có việc làm ổn định nên thiếu tiền tiêu.
Khoảng 7h ngày 18-12-2024, ông Tạo mượn xe máy của con chạy trên đường liên xã Long Khê - Phước Vân, thuộc xã Long Cang để tìm bạn.
Khi đến khu vực ấp 11, xã Long Cang, ông Tạo thấy bà H.T.P. (54 tuổi, ngụ ấp 11, xã Long Cang) đang đạp xe bán vé số dạo.
Ông Tạo kêu bà P. dừng xe và hỏi mua vé số. Lúc này đường vắng, khi bà P. đưa xấp vé số có 326 tờ để lựa thì ông Tạo nảy sinh ý định chiếm đoạt.
Ông Tạo giả vờ hỏi mượn tờ giấy dò vé số. Khi bà P. mất tập trung, ông ta giật xấp vé số rồi tăng ga bỏ chạy. Bà P. đuổi theo tri hô nhưng không kịp, liền đến công an xã trình báo.
Sau khi cướp được xấp vé số, ông Tạo đi dọc quốc lộ 1 bán lại cho người đi đường, thu được hơn 1,7 triệu đồng.
Đến 18h cùng ngày, công an mời ông Tạo làm việc. Ông đã khai nhận toàn bộ và bồi thường cho bà P. số tiền 3,26 triệu đồng.
Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 11-9, Tòa án nhân dân khu vực 6 tỉnh Tây Ninh tuyên phạt ông Tạo 1 năm 3 tháng tù về tội cướp giật tài sản.
Ở phiên phúc thẩm, hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo nguy hiểm cho xã hội. Hành vi này không chỉ xâm phạm quyền sở hữu tài sản của bị hại mà còn gây tâm lý hoang mang, lo lắng, làm mất an ninh trật tự tại địa phương.
Bị cáo có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên phải biết hành vi này vi phạm pháp luật, nhưng vẫn cố tình thực hiện.
Các tình tiết giảm nhẹ như khắc phục hậu quả, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải đã được bản án sơ thẩm xem xét.
Việc cách ly bị cáo khỏi xã hội một thời gian với mức hình phạt tương xứng là cần thiết để giáo dục, đề cao tính nghiêm minh của pháp luật và phòng ngừa chung.
Do đó, hội đồng xét xử phúc thẩm tuyên y mức án sơ thẩm 1 năm 3 tháng tù đối với ông Tạo.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận