04/10/2009 02:08 GMT+7

Giáo sư Trịnh Xuân Thuận đoạt giải thưởng UNESCO

HIẾU TRUNG
HIẾU TRUNG

TT - Tổ chức UNESCO vừa quyết định trao giải thưởng Kalinga về phổ biến khoa học năm 2009 cho giáo sư thiên văn học người Mỹ gốc Việt Trịnh Xuân Thuận và giáo sư Yash Pal từ Ấn Độ. Giải thưởng sẽ được trao ngày 5-11-2009 tại Diễn đàn khoa học thế giới ở Budapest, Hungary.

Giáo sư Trịnh Xuân Thuận đoạt giải thưởng UNESCO

ImageView.aspx?ThumbnailID=365930
Giáo sư Trịnh Xuân Thuận - Ảnh tư liệu
TT - Tổ chức UNESCO vừa quyết định trao giải thưởng Kalinga về phổ biến khoa học năm 2009 cho giáo sư thiên văn học người Mỹ gốc Việt Trịnh Xuân Thuận và giáo sư Yash Pal từ Ấn Độ. Giải thưởng sẽ được trao ngày 5-11-2009 tại Diễn đàn khoa học thế giới ở Budapest, Hungary.

>> GS Trịnh Xuân Thuận và tiến sĩ Y.Izotov tính được tuổi thiên hà trẻ nhất>> Gặp lại Trịnh Xuân Thuận>> GS Trịnh Xuân Thuận sẽ nói chuyện với sinh viên về thiên văn học>> Giáo sư Trịnh Xuân Thuận: "Cần giàu có cả về trí thức"

Giáo sư Trịnh Xuân Thuận sinh năm 1948 tại Hà Nội, là một trong những nhà khoa học vật lý thiên văn hàng đầu thế giới và từng viết rất nhiều cuốn sách về thiên văn học được đánh giá cao. Các tác phẩm được dịch sang tiếng Việt của ông gồm có Giai điệu bí ẩn, Hỗn độn và hài hòa, Cái vô hạn trong lòng bàn tay, Lượng tử và hoa sen, Trò chuyện với Trịnh Xuân Thuận, Nguồn gốc...

Năm 2007, với tác phẩm Những con đường của ánh sáng (NXB Trẻ), Trịnh Xuân Thuận được Viện Hàn lâm Pháp trao Giải thưởng lớn Moron. Tác phẩm mới nhất của ông là Từ điển dành cho những người đam mê bầu trời và các vì sao, được xuất bản năm 2009.

Theo Unesco.org, giải thưởng Kalinga về phổ biến khoa học là giải thưởng do UNESCO thành lập từ năm 1952 với sự đóng góp tài chính từ ông Bijoyananda Patnaik, người sáng lập và chủ tịch Tổ chức Kalinga Foundation Trust tại Ấn Độ.

Mục đích của giải thưởng là tôn vinh nỗ lực của những người đã có những thành công trên cương vị là nhà văn, biên tập viên, giảng viên, đạo diễn chương trình phát thanh/truyền hình hoặc sản xuất phim, thông qua công việc của mình đã phổ biến kiến thức khoa học đến công chúng.

HIẾU TRUNG

HIẾU TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên