22/09/2022 11:34 GMT+7

Giáo sư Nguyễn Thanh Bình, lãnh đạo Trường đại học Dược Hà Nội, qua đời

NGUYÊN BẢO - DANH TRỌNG
NGUYÊN BẢO - DANH TRỌNG

TTO - GS.TS Nguyễn Thanh Bình - bí thư Đảng ủy, chủ tịch Hội đồng trường, giảng viên cao cấp Trường đại học Dược Hà Nội - đã qua đời vào rạng sáng nay 22-9.

Giáo sư Nguyễn Thanh Bình, lãnh đạo Trường đại học Dược Hà Nội, qua đời - Ảnh 1.

GS Nguyễn Thanh Bình - chủ tịch Hội đồng trường Trường đại học Dược Hà Nội - Ảnh: Trường đại học Dược Hà Nội

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, đại diện Trường đại học Dược Hà Nội cho biết GS.TS Nguyễn Thanh Bình đã từ trần vào hồi 0h57 ngày 22-9 tại Bệnh viện Trung ương quân đội 108.

Được biết, GS Thanh Bình đang đi công tác tại tỉnh Quảng Ninh, sau đó bị ốm nặng và được chuyển về Bệnh viện 108 để điều trị. Đến 0h57 ngày 22-9, GS Thanh Bình qua đời tại Bệnh viện Trung ương quân đội 108.

GS Thanh Bình sinh năm 1965, hiện là bí thư Đảng ủy, chủ tịch Hội đồng trường, giảng viên cao cấp Trường đại học Dược Hà Nội.

Trước đó, tháng 9-2020, Bộ Y tế công bố quyết định thành lập Hội đồng trường và quyết định phê chuẩn chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025. GS Thanh Bình được Bộ Y tế phê chuẩn giữ vị trí chủ tịch Hội đồng trường Trường đại học Dược Hà Nội.

Trước khi được bổ nhiệm làm chủ tịch Hội đồng trường, GS Thanh Bình là hiệu trưởng Trường đại học Dược Hà Nội.

Trước sự ra đi đột ngột của GS Thanh Bình, trên mạng xã hội, nhiều đồng nghiệp và các thế hệ sinh viên Trường đại học Dược Hà Nội đã bày tỏ sự tiếc thương.

Anh H. (cựu sinh viên Trường đại học Dược Hà Nội) chia sẻ sáng nay nghe tin thầy Bình mất, anh và các thế hệ sinh viên Trường đại học Dược Hà Nội rất bàng hoàng, đau xót. 

“Thầy Bình là người sống rất tình cảm, gần gũi với sinh viên nên được các thế hệ sinh viên Trường đại học Dược Hà Nội rất kính mến. Những ngày qua, hay tin thầy lâm bệnh nặng, chúng tôi đều cầu nguyện mong thầy sẽ vượt qua. Vậy mà nay nghe tin thầy mất, đau xót vô cùng”, anh H. xúc động nói.

Cụ ông cao tuổi nhất Nhật Bản qua đời ở tuổi 112 Cụ ông cao tuổi nhất Nhật Bản qua đời ở tuổi 112

TTO - Ông Mikizo Ueda, người đàn ông cao tuổi nhất Nhật Bản, vừa qua đời ở tuổi 112, vẫn kém vài tuổi so với những người sống thọ nhất thế giới.

NGUYÊN BẢO - DANH TRỌNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên