19/04/2006 06:25 GMT+7

Giáo sư Ngô Thanh Nhàn (Đại học New York): Biến thách thức thành cơ hội

P.X.L. ghi
P.X.L. ghi

TT - Những ngày gần đây, vấn đề tham nhũng trở thành đề tài sôi nổi trên báo chí trong và ngoài nước. Theo tôi, đây là một thách thức của Đại hội X trong hướng phát triển và đòi hỏi đáp ứng yêu cầu "trong suốt hóa" định chế để nhờ dân tìm ra sớm các nhược điểm hệ thống của “quốc nạn” ấy.

PIESReeb.jpgPhóng to
TT - Những ngày gần đây, vấn đề tham nhũng trở thành đề tài sôi nổi trên báo chí trong và ngoài nước. Theo tôi, đây là một thách thức của Đại hội X trong hướng phát triển và đòi hỏi đáp ứng yêu cầu "trong suốt hóa" định chế để nhờ dân tìm ra sớm các nhược điểm hệ thống của “quốc nạn” ấy.

Nếu tìm ra được một sách lược xóa sạch nạn tham nhũng trong năm năm tới, Đại hội X thật sự chuyển mình, biến thách thức thành cơ hội. Sách lược này, theo tôi, là hàng đầu, và phải kèm theo quyết định cho đảng viên làm kinh tế.

Vấn đề thứ hai là cần xúc tiến nghiên cứu và làm xong bộ luật “công ty không vụ lợi” trong năm năm tới. Xây bệnh xá, làm đường, xây trường, cứu trợ, xóa đói giảm nghèo, giúp đỡ phụ nữ, trẻ em, người tàn tật, hoạt động văn hóa, thể thao... đều góp phần vào sự phát triển của kinh tế, nhưng chưa được Nhà nước biến thành định chế, đo lường được, chưa tính được vào tổng sản lượng quốc dân (GNP). Nhiều nước nhờ có bộ luật công ty không vụ lợi mà tính được các hoạt động này vào GNP của mình, và điều tiết được chúng.

Ý nghĩa về hệ thống lớn nhất của công ty không vụ lợi là nó sản xuất các sản phẩm/dịch vụ công (gọi chung là “của công”). Qui chế này phù hợp với hoạt động xã hội trong tình hình phát triển kinh tế thị trường và định hướng xã hội chủ nghĩa ghi trong dự thảo.

Jonathan Pincus (chuyên gia kinh tế cao cấp của UNDP): Thực thi pháp luật không thiên vị

vGQFDbFK.jpgPhóng to
Qua các cơ hội tiếp xúc với Chính phủ, chúng tôi thường nhấn mạnh tầm quan trọng của tính minh bạch và trách nhiệm của các thể chế công. Tính minh bạch và trách nhiệm ở đây không chỉ dừng lại trong lĩnh vực ODA và cải cách khu vực tài chính, mà còn liên quan đến cải cách pháp lý và tư pháp, đầu tư công và doanh nghiệp nhà nước...

Do vậy cá nhân tôi quan tâm tới các sáng kiến của Chính phủ nhằm giảm thiểu các ảnh hưởng tiêu cực của tham nhũng và khiến các thể chế công có trách nhiệm nhiều hơn với người dân. Muốn loại bỏ tham nhũng, luật pháp phải được thực hiện nhất quán và không thiên vị từ người nông dân trồng lúa hay một quan chức cao cấp của Chính phủ.

P.X.L. ghi
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên