04/12/2014 17:39 GMT+7

​Giáo hoàng cách chức tư lệnh Đội vệ binh Thụy Sĩ

VIỆT PHƯƠNG
VIỆT PHƯƠNG

TTO - Giáo hoàng Francis hôm 3-12 đã cách chức người đứng đầu đội cận vệ của mình Daniel Anrig mà không đưa ra lời giải thích nào.

Theo báo Telegraph, Đội cận vệ của Giáo hoàng, hay còn gọi là Đội vệ binh Thụy Sĩ, có lịch sử 500 năm và được coi là quân đội nhỏ nhất thế giới.  

Với quyết định của Giáo hoàng, ông Anrig sẽ không còn làm tư lệnh của đội cận vệ này bắt đầu từ tháng sau. 

Thông tin được đăng tải với chỉ 1 câu thông báo trên tờ báo chính thức của Vatican L’Osservatore Romano.  

Mặc dù không có lời giải thích nào cho quyết định này nhưng có các đồn đoán nói rằng ông Anrig bị cách chức vì nghiêm khắc quá mức.  

Chuyện là gần đây vị Giáo hoàng 77 tuổi thức dậy vào một buổi sáng và phát hiện một vệ binh Thụy Sĩ đã đứng gác cả đêm. 

Ông nói chàng lính trẻ ngồi xuống nhưng anh này không ngồi và nói rằng: “Tôi không thể. Điều đó là trái lệnh”.  

Giáo hoàng đáp lại: “Tôi là người ra lệnh ở đây”, rồi nhanh chóng đi mua một ly cà phê cappuccino cho anh lính đang kiệt sức. 

Hồi tháng 10, Giáo hoàng chụp ảnh bắt tay với một thành viên đội vệ binh, xóa bỏ hình ảnh xưa nay rằng Giáo hoàng phải giữ khoảng các với Đội vệ binh Thụy Sĩ.  

Giáo hoàng cũng được nói rằng ông muốn các vệ binh bớt cứng nhắc hơn, thậm chí là bớt tính quân đội hơn.   

Phó tư lệnh Đội vệ binh Thụy Sĩ Christoph Graf sẽ thay thế ông Anrig.  

Đội vệ binh Thụy Sĩ thành lập năm 1506 bởi Giáo hoàng Julius II. Đội quân nhỏ này chỉ có 110 người, chịu trách nhiệm bảo vệ Giáo hoàng và an ninh chung cho Vatican.

VIỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên