Cụ thể, thị trường bất động sản tại 2 thành phố lớn là Hà Nội và TP.HCM trong 3 tháng đầu năm đã có khoảng 4.600 giao dịch thành công. Riêng Hà Nội giao dịch bất động sản thành công tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ 2013, tập trung chủ yếu tại những dự án nhà ở thương mại diện tích nhỏ có giá bán phù hợp, giao thông thuận lợi đã bàn giao hoặc đang hoàn thiện.
Tại TP.HCM, trong tổng số 1.300 giao dịch bất động sản thành công thì lượng giao dịch trên thị trường căn hộ sơ cấp đã tăng gần 40% so với cùng kỳ. Các giao dịch thành công chủ yếu là căn hộ có giá bán dưới 15 triệu đồng/m2 tại các quận, huyện ven đô như quận 9, quận Thủ Đức, huyện Bình Chánh và một số tỉnh lân cận do giá đất nền rẻ.
Phân khúc hạng C vẫn dẫn dắt thị trường, chiếm trên 70% tổng lượng giao dịch sơ cấp. Tuy nhiên, thị trường đang chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ của lượng giao dịch hạng B. Các dự án có lượng giao dịch thành công tăng mạnh hơn hẳn so với năm trước.

Phân khúc đất nền sơ cấp cũng có tăng trưởng giao dịch khá tốt so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, phân khúc này hiện có quy mô nhỏ so với phân khúc đất nền thứ cấp. Do đó, việc tăng trưởng giao dịch chưa nên được xem là dấu hiệu khả quan của thị trường đất nền nói chung.
Thị trường bất động sản được kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng trưởng tốt về giao dịch trong thời gian tới. Điều này chủ yếu sẽ đến từ các dự án của các chủ đầu tư uy tín, đảm bảo tiến độ xây dựng và có các chính sách thanh toán ưu đãi, phù hợp nhu cầu người mua. Ngoài ra, việc lãi suất giảm gần đây chắc chắn sẽ thúc đẩy thị trường bất động sản hoạt động sôi nổi hơn.
Nguồn: Bộ Xây dựng
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận