27/07/2012 05:05 GMT+7

Giãn tĩnh mạch, "cản mũi" đường yêu?

TRÚC DIỄM (TP.HCM)
TRÚC DIỄM (TP.HCM)

TT - Tôi bị giãn tĩnh mạch chân sau sinh. Tôi có hỏi bác sĩ điều trị về chuyện vợ chồng thì được trả lời là “không cấm nhưng cẩn thận”...

- Giãn tĩnh mạch chi gây khó đưa máu về tim nên nguyên tắc là tránh mọi chướng ngại. Không may “hoạt động chính” của tình dục nổ ra ngay trên dòng chảy, nên xét về lý là một trở ngại. Tuy vậy, thời gian và mức độ “cản mũi” không đáng là bao nên với mức sinh hoạt phổ thông không đủ trở thành “chống chỉ định”, trừ trường hợp nặng.

Chưa nói “cái khó ló cái khôn”: đương sự hoàn toàn có thể dùng chính tư thế “mở đường máu” về tim ngay khi đang đầu ấp tay gối.

TRÚC DIỄM (TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Giãn tĩnh mạch