Giấm Nhật không phải là thần dượcHô biến với... giấm!
Nhóm nghiên cứu thuộc Viện Nghiên cứu khoa học tại Venezuela cho biết một số mycobacteria được biết đến như là nguyên nhân gây nên bệnh lao và bệnh phong. Tuy nhiên, một số khác không gây bệnh rất phổ biến trong môi trường, ngay cả trong nước máy sinh hoạt, có khả năng kháng lại với các thuốc khử trùng. Điều này thật sự nghiêm trọng ở những quốc gia kém phát triển vì sẽ làm tăng cơ hội bị nhiễm khuẩn. Họ đã tiến hành thử nghiệm bằng cách cho các vi khuẩn lao tiếp xúc với các nồng độ khác nhau của axit axetic.
Kết quả cho thấy với nồng độ axit axetic khoảng 6% có thể giết chết vi khuẩn lao, kể cả vi khuẩn lao kháng thuốc, trong vòng 30 phút sau khi tiếp xúc. Mầm bệnh cũng đã giảm xuống đáng kể đến mức không thể phát hiện bằng các xét nghiệm thông thường.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận