05/04/2017 18:05 GMT+7

Giám sát công trình thi công quanh Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm

MAI HƯƠNG
MAI HƯƠNG

TTO - Ngày 5-4, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Lê Văn Khoa đã ký văn bản gửi đơn vị liên quan về việc xử lý hiện tượng rung chấn quanh khu vực Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Bến Nghé, quận 1.

Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm 

UBND TP chỉ đạo Sở Xây dựng phối hợp UBND quận 1, Ban Quản lý đường sắt đô thị TP tiếp tục theo dõi, giám sát việc thi công xây dựng của các công trình xung quanh khu vực Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, trong đó có dự án tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên, xử lý vi phạm và những tình huống phát sinh (nếu có) trong quá trình xây dựng.

Sở Khoa học và công nghệ TP được UBND TP yêu cầu đặt hàng Viện Địa lý tài nguyên TP.HCM chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan nghiên cứu, đánh giá hiện trạng hoạt động của đứt gãy sông Sài Gòn, bao gồm khu vực Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm và khu vực Nhà máy Ba Son.

Bên cạnh đó, xây dựng mô hình 3D nền đất đến độ sâu 50m các khu vực trung tâm TP, nhất là các quận nội thành bằng công nghệ viễn thám, GIS, địa vật lý - địa chất và mô hình toán làm cơ sở cho việc đánh giá rung chấn và quản lý xây dựng trên địa bàn TP.  

Trước đó, vào tháng 2-2017, trong lúc ngồi học, học sinh và giáo viên Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm thấy tập vở, bàn ghế rung lắc nhiều lần. Ngay khi xảy ra sự việc, lãnh đạo trường đã báo với các cơ quan chức năng để tìm hiểu nguyên nhân. 

MAI HƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên