Tag: giảm giờ làm

Làm việc tại Lamborghini sẽ trở thành việc nhẹ lương cao

Lamborghini quyết định áp dụng chế độ làm việc 4 ngày một tuần cho nhân viên nhà máy ở Ý. Không những được giảm giờ làm, họ còn được tăng lương.

Đại biểu đề xuất tăng lương, giảm giờ làm trong doanh nghiệp xuống 44 giờ/tuần

Đại biểu Phạm Trọng Nghĩa đề xuất tăng lương tối thiểu cho người lao động bảo đảm thực hiện từ 1-7-2024, cùng thời điểm với việc thực hiện cải cách tiền lương.

Hơn nửa triệu lao động bị mất việc, giảm giờ làm, ngành nào nhiều nhất?

Đã có 509.903 người lao động bị ảnh hưởng việc làm như mất việc, thôi việc, giảm giờ làm, tạm hoãn hợp đồng lao động hoặc nghỉ không lương tính đến ngày 31-5.

Tai nạn lao động cao hơn năm trước, tăng thanh tra nhiều ngành

Năm 2022 xảy ra hơn 7.700 vụ tai nạn lao động, tăng hơn 18% so với năm 2021. Do vậy các cuộc thanh tra sẽ được đẩy mạnh trong thời gian tới.

Xin bắt đầu từ cơm no áo ấm

TTO - Khi cơm ăn, áo mặc còn là nỗi lo đeo đẳng, khi nơi ở còn chưa yên ấm thì "giấc mơ" giảm giờ làm để người lao động có thêm thời gian chăm sóc gia đình, mưu cầu đời sống tinh thần hạnh phúc, vui vẻ hơn cũng chỉ là thứ yếu, xa vời.

Vì sao giảm giờ làm là chuyện khôn ngoan và tất yếu

TTCT - Nghe Quốc hội thảo luận về các điểm sửa đổi trong Bộ luật lao động, có người thắc mắc chuyện số giờ làm việc bình thường trong khu vực tư nhân lên đến bao nhiêu là thỏa thuận giữa chủ doanh nghiệp và người lao động theo nguyên tắc thuận mua vừa bán, vì sao phải quy định trong luật?

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân: 'Không bình đẳng khi công chức làm ít giờ, công nhân làm nhiều giờ'

TTO - Muốn tăng năng suất lao động, gốc rễ phải là đổi mới công nghệ chứ không phải là tăng giờ làm, theo Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân.

Đề nghị nghỉ lễ Ngày gia đình Việt Nam 28-6, khuyến khích nghỉ ngày thứ 7

TTO - Là một chủ doanh nghiệp nhưng đại biểu Trần Thị Hiền (Hà Nam) lại đề nghị Quốc hội khuyến khích người lao động làm việc chỉ 40 giờ mỗi tuần.

Nghỉ thêm chiều thứ bảy, nên hay không?

TTO - Nguyên chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường đã đưa ra đề xuất giảm giờ làm cho người lao động trong khu vực doanh nghiệp xuống 44 giờ/tuần thay vì 48 giờ/tuần như hiện nay, tức cho người lao động nghỉ thêm chiều thứ bảy. Nên hay không?

80% người lao động muốn giảm giờ làm

TTO-80% trong số 1.200 người đã đồng ý chọn giảm giờ làm từ 48 giờ/tuần xuống 44 giờ/tuần.