14/01/2009 23:58 GMT+7

Giám đốc vắng mặt, nhân viên cầm máy trả nợ công nhân

TRUNG CƯỜNG
TRUNG CƯỜNG

TTO - Ngày 14-1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Q.12, TP.HCM cho biết công nhân Công ty TNHH SinB (100% vốn Hàn Quốc, chuyên thêu vi tính, P.Tân Thới Hiệp) đã đề nghị LĐLĐ quận bảo vệ quyền lợi về lương, thưởng tết.

Được biết do hết đơn hàng, công ty cho gần 100 công nhân nghỉ việc từ ngày 2-1 và hứa trả lương tháng 12, thưởng tết cho công nhân vào ngày 9-1. Nhưng đến ngày 9-1 giám đốc công ty về nước và giao bộ phận kiểm toán, quản lý xưởng chờ nhận tiền thanh toán của khách hàng để giải quyết lương cho công nhân.

Do khách hàng không thanh toán, bộ phận trên đã liên hệ hai công ty khác để cầm cố tài sản lấy tiền thanh toán nợ lương cho công nhân. Tối 12-1, phát hiện sự việc cơ quan chức năng Q.12 đã kịp thời ngăn chặn, yêu cầu đại diện Công ty SinB cam kết không để công ty khác thu hồi máy và bàn giao cho nhân viên bảo vệ của công ty quản lý.

* Cũng trên địa bàn Q.12, hơn 50 công nhân Công ty TNHH thương mại - dịch vụ may mặc Trọng Nhân đã nhờ LĐLĐ quận hỗ trợ để vượt qua khó khăn cuộc sống và về tết.

Trước đó, ngày 12-12-2008 công nhân tập trung trước công ty yêu cầu trả lương tháng 10, 11 và 10 ngày tháng 12 nhưng giám đốc không có mặt để giải quyết. Đoàn công tác liên ngành Q.12 đã yêu cầu đại diện công ty phải thống nhất ngày trả lương cho công nhân trong vòng 10 ngày (từ ngày 12 đến 22-12-2008). Ngoài ra, đại diện công ty phải thông báo cho giám đốc có mặt tại Phòng LĐ-TB&XH quận để giải quyết vấn đề nợ lương. Nhưng đến nay giám đốc công ty vẫn không có mặt.

LĐLĐ quận đã kiến nghị UBND quận 12 có biện pháp thanh lý tài sản của Công ty Trọng Nhân để trả nợ lương cho công nhân.

TRUNG CƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên