18/07/2015 11:13 GMT+7

Giám đốc trung tâm văn hóa huyện tông chết hai mẹ con

DOÃN HÒA
DOÃN HÒA

TTO - Người lái chiếc xe bán tải biển xanh tông chết hai mẹ con đi xe đạp là ông Nguyễn Bá Trình (58 tuổi) - giám đốc trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Anh Sơn (Nghệ An).

Chiếc xe bán tải gây tai nạn đang bị tạm giữ tại trụ sở công an huyện Anh Sơn để phục vụ công tác điều tra - Ảnh: Thành Tiến

Sáng 18-7, đại tá Nguyễn Mạnh Hùng - trưởng Công an huyện Anh Sơn (Nghệ An) cho biết đang tạm giữ chiếc xe ô tô bán tải tại trụ sở để mở rộng điều tra về vụ tai nạn nghiêm trọng khiến hai mẹ con chết vào ngày 11-7.

Người điều khiển chiếc xe bán tải là ông Nguyễn Bá Trình (58 tuổi, ngụ khối 4B, thị trấn Anh Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An) - giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Anh Sơn.

Ông Trình hiện đang được cho tại ngoại để chờ kết quả điều tra của công an.

Thông tin ban đầu, khoảng 13g30 ngày 11-7, ông Trình điều khiển xe ôtô bán tải chở bốn người đi hướng Đô Lương - Anh Sơn, đến Km48 Quốc lộ 7A thuộc xóm 1, xã Lĩnh Sơn, huyện Anh Sơn.

Trong lúc tránh ôtô đi ngược chiều, ôtô do ông Trình điều khiển đâm vào chiếc xe đạp cùng chiều phía trước.

Cú va chạm khiến hai mẹ con bà Hứa Thị Hồng (45 tuổi) và cháu Nguyễn Thị Hường (9 tuổi), ngụ tại xóm 1, xã Lĩnh Sơn (huyện Anh Sơn) bị cuốn theo ôtô khoảng 20 m sau đó văng ra bên mép đường.

Xe bán tải bị lật xuống bờ ruộng.

Hậu quả, bà Hồng chết tại chỗ, cháu Hường bị thương nặng và đã chết khi cấp cứu tại bệnh viện.

Được biết, hoàn cảnh gia đình bà Hồng thuộc diện khó khăn. Bà Hồng là trụ cột chính của gia đình, nuôi hai con ăn học và chồng bị bệnh.

DOÃN HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên