22/08/2023 20:45 GMT+7

Giám đốc Sở GD-ĐT đặt nghi vấn có tiêu cực trong tuyển sinh lớp 10 ở TP.HCM

Có tình trạng giáo viên ép học sinh đăng ký tuyển sinh lớp 10? Hiệu trưởng các trường THCS có đưa tỉ lệ học sinh đậu lớp 10 công lập vào việc xét thi đua giáo viên?

Học sinh TP.HCM làm thủ tục dự thi tuyển sinh lớp 10 năm 2023 - Ảnh: NHƯ HÙNG

Học sinh TP.HCM làm thủ tục dự thi tuyển sinh lớp 10 năm 2023 - Ảnh: NHƯ HÙNG

Những câu hỏi liên quan đến tuyển sinh lớp 10 đã được đặt ra tại cuộc họp do Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM tổ chức chiều 22-8.

Phát biểu tại cuộc họp trên, ông Nguyễn Văn Hiếu, giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, cho biết: "Sau khi có điểm chuẩn vào lớp 10, năm nào TP.HCM cũng có một số trường THPT công lập tuyển không đủ chỉ tiêu. 

Điều này đã nằm trong tính toán của sở chứ không có gì bất ngờ. Tuy nhiên, năm nay số học sinh trúng tuyển lớp 10 công lập nhưng không nộp hồ sơ nhập học khá cao, hơn 3.000 em.

Sau khi thành phố có quyết định tuyển bổ sung lớp 10, chỉ có hơn 1.000 học sinh đăng ký dự tuyển. Đặc biệt, các trường THPT ở trung tâm thành phố tuyển thêm được rất ít hoặc không tuyển được em nào. Và nhiều trường vẫn thiếu chỉ tiêu sau khi tuyển bổ sung lớp 10".

Về nguyên nhân khiến nhiều trường THPT tuyển sinh lớp 10 không đủ chỉ tiêu, theo Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, đó là do đa số các trường này nằm ở khu vực vùng ven, ngoại thành. Khoảng cách nơi ở của học sinh với nhà trường quá xa. Vì vậy, nhiều em trúng tuyển lớp 10 công lập nhưng không nộp hồ sơ nhập học mà chọn con đường học tập khác.

Ông Hiếu đặt vấn đề: "Mùa tuyển sinh lớp 10 năm nay, sở đã có văn bản lưu ý các trường không để học sinh đăng ký nguyện vọng vào lớp 10 ở xa nơi cư trú. Vậy tại sao tình trạng này vẫn diễn ra? 

Hiệu trưởng trường THCS có đưa tỉ lệ học sinh đậu lớp 10 công lập vào việc xét thi đua giáo viên? Có hay không tình trạng giáo viên ép học sinh đăng ký nguyện vọng 3 vào trường ở xa cho dễ đậu? Tôi đề nghị các phòng giáo dục, lãnh đạo các trường THCS nghiêm túc rà soát tình trạng này, không để xảy ra ở năm tới".

Đề thi tuyển sinh lớp 10 năm 2024 ra sao?

Tại cuộc họp trên, ông Nguyễn Văn Hiếu khẳng định: "TP.HCM kiên trì và quyết tâm với chủ trương đổi mới nội dung đề thi tuyển sinh lớp 10. Chủ trương này đã được thực hiện nhiều năm gần đây và cho cả năm tiếp theo.

Đề thi tuyển sinh lớp 10 năm 2024 vẫn ra theo hướng yêu cầu thí sinh vận dụng kiến thức đã học để giải quyết các tình huống thực tiễn.

20.300 học sinh ở TP.HCM rớt lớp 10 nhưng chỉ có 1.014 em dự tuyển bổ sung, vì sao?20.300 học sinh ở TP.HCM rớt lớp 10 nhưng chỉ có 1.014 em dự tuyển bổ sung, vì sao?

Chiều 9-8, các trường THPT công lập ở TP.HCM đã kết thúc đợt nhận hồ sơ tuyển bổ sung lớp 10 năm học 2023 - 2024.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên