21/06/2012 00:08 GMT+7

Giảm án cho các bị cáo buôn bán quân trang, quân dụng

 C.MAI
 C.MAI

TT - Ngày 20-6, TAND TP.HCM đã xử phúc thẩm vụ án sản xuất trái phép quân trang, quân dụng và công cụ hỗ trợ của lực lượng vũ trang tại Công ty TNHH sản xuất - xuất nhập khẩu Tài Lan Anh (Q.Tân Phú, TP.HCM).

Tòa đã tuyên giảm từ 8 năm tù xuống còn 5 năm tù đối với Tô Tuấn Anh (48 tuổi, chủ doanh nghiệp Tài Lan Anh), từ 3 năm tù xuống còn 2 năm 6 tháng tù đối với Lê Hữu Tâm (giám đốc Công ty cổ phần Anh Nga) và cho chuyển từ án tù giam (2 năm) sang án treo đối với Nguyễn Văn Sĩ (giám đốc Công ty TNHH Sĩ Tâm). Các bị cáo đều bị xử phạt về tội “sản xuất, buôn bán hàng cấm”.

Theo bản án, dù không có chức năng sản xuất kinh doanh các mặt hàng quân trang, quân dụng, công cụ hỗ trợ của lực lượng vũ trang nhưng Tô Tuấn Anh vẫn mua, sản xuất nhiều mặt hàng như: quần áo công an, bộ đội, huy hiệu, áo chống đạn, chống đâm, dùi cui, còng số 8, mũ chống bạo động, mũ của cảnh sát giao thông, 113...

 C.MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên