22/04/2017 13:13 GMT+7

Giải vô địch nữ điêu khắc tượng cát thế giới tại Phan Thiết

ĐỖ TRƯỜNG
ĐỖ TRƯỜNG

TTO - 8 nữ nghệ nhân điêu khắc tượng cát hàng đầu thế giới đang tranh giải Vô địch nữ điêu khắc tượng cát thế giới tại Công viên điêu khắc tượng cát Forgotten Land, Phan Thiết, Bình Thuận.

Nữ nghệ nhân Michela Ciappini  đang thực hiện tác phẩm Trí khôn của ta đây - Ảnh: ĐỖ TRƯỜNG
Nữ nghệ nhân Michela Ciappini đang thực hiện tác phẩm Trí khôn của ta đây - Ảnh: ĐỖ TRƯỜNG

Cuộc thi diễn ra diễn ra từ ngày 19-4 đến ngày 2-5.

Ông Lê Anh Tuấn - Trưởng ban tổ chức cuộc thi, cho biết: “Điêu khắc trên cát là ý tưởng mới, lạ ở nước ta hiện nay. Trước đây nhắc đến điêu khắc người ta thường nghĩ đến chất liệu đá, cây gỗ.

Tượng điêu khắc trên cát không tồn tại bền vững, nhưng nó mang tính chất khoảnh khắc nghệ thuật. Một hai năm chúng tôi sẽ mời một đợt nghệ nhân nước ngoài về phá đi và sáng tạo lại những bức tượng khác.”

Điều đặc biệt, các tượng điêu khắc này được làm bằng cát đỏ, một chất liệu mới mẻ, hiếm hoi của nước ta. Ông Tuấn cho biết cát đỏ mang màu sắc tự nhiên, bắt mắt, đặc trưng của vùng biển Phan Thiết. Cát đỏ có độ mịn và sự kết dính cao khi bỏ vào khung gỗ nén thành từng khối vững chắc.

Đây là cuộc thi điêu khắc tượng cát mang tầm quốc tế, lần đầu tiên Việt Nam đăng cai tổ chức, với chủ đề “Truyện cổ tích - thần thoại Việt Nam và thế giới”. Tuy nhiên, lại vắng bóng nghệ nhân Việt ngay trên “sân nhà”.

Đại diện ban tổ chức lý giải: “Để theo đuổi bộ môn này đòi hỏi phải có điều kiện về kinh tế, nguyên vật liệu, kĩ thuật, niềm đam mê và tư tưởng nghệ thuật.

Đa số người Việt muốn tạo nên các tác phẩm để đời, một cái gì đó bền chắc, trong khi tượng cát một hai mùa là chúng tôi cần phải phá đi để sáng tạo cái mới.

Ở Việt Nam hầu như chưa có nghệ nhân điêu khắc tượng cát. Chúng tôi mời các nghệ nhân thế giới phần là để họ tranh tài, phần  giới thiệu các bạn có đam mê với bộ môn này theo học."

8 nghệ nhân đến từ: Mỹ, Ý, Bỉ, Hà Lan, Tây Ban Nha, Úc, Lát-via, Canada. Gương mặt nổi bật là nữ điêu khắc Agnese Rudzite Kirillova đến từ Lát-via. Cô là nhà vô địch 3 năm liên tiếp (2013, 2014, 2015) của Lễ hội điêu khắc tượng cát thế giới được tổ chức ở Thụy Điển, Nga và Lát-via.

Nữ nghệ nhân Susanne Ruselun thực hiện tác phẩm Con rồng cháu tiên  - Ảnh: ĐỖ TRƯỜNG
Nữ nghệ nhân Susanne Ruselun thực hiện tác phẩm Con rồng cháu tiên - Ảnh: ĐỖ TRƯỜNG
Nữ nghệ nhân Susanne Ruselun thực hiện tác phẩm Con rồng cháu tiên  - Ảnh: ĐỖ TRƯỜNG
Tác phẩm Mặt nạ của khỉ đang được nữ nghệ nhân Meg Murray thực hiện - Ảnh: ĐỖ TRƯỜNG
Nữ nghệ nhân Hanneke Supply đang thực hiện tác phẩm Sự tích trung thu  - Ảnh: ĐỖ TRƯỜNG
Nữ nghệ nhân Hanneke Supply đang thực hiện tác phẩm Sự tích trung thu - Ảnh: ĐỖ TRƯỜNG
Nữ nghệ Melineige  Beauregard thực hiện tác phẩm Trạng Quỳnh chữa bệnh  - Ảnh: ĐỖ TRƯỜNG
Nữ nghệ Melineige Beauregard thực hiện tác phẩm Trạng Quỳnh chữa bệnh - Ảnh: ĐỖ TRƯỜNG
Nàng Bạch Tuyết và 7 chú lùn đang được nghệ nhân Sue Mcgrew thực hiện  - Ảnh: ĐỖ TRƯỜNG
Nàng Bạch Tuyết và 7 chú lùn đang được nghệ nhân Sue Mcgrew thực hiện - Ảnh: ĐỖ TRƯỜNG
Cuộn chỉ của Ariadne (thần thoại Hy Lạp) đang được nghệ nhân Muria Vallverdu thực hiện  - Ảnh: ĐỖ TRƯỜNG
Cuộn chỉ của Ariadne (thần thoại Hy Lạp) đang được nghệ nhân Muria Vallverdu thực hiện - Ảnh: ĐỖ TRƯỜNG
Nữ nghệ nhân đang thực hiên tác phẩm Alice lạc vào xứ sở thần tiên  - Ảnh: ĐỖ TRƯỜNG
Nữ nghệ nhân đang thực hiên tác phẩm Alice lạc vào xứ sở thần tiên - Ảnh: ĐỖ TRƯỜNG

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐỖ TRƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên