Phóng to |
| Lãnh đạo UBND tỉnh Bạc Liêu hứa đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ sản xuất nông nghiệp cho người trồng lúa. Trong ảnh: người dân xã Ninh Hòa, huyện Hồng Dân (Bạc Liêu) thu hoạch lúa - Ảnh: C.Quốc |
Giải trình về cây lúa, con tôm
Phản hồi kiến nghị của cử tri về việc kéo dài thời gian mua tạm trữ lúa nhằm đảm bảo cho bà con bán hết lúa và có lãi, nhất là vụ hè thu sắp thu hoạch, bà Lê Thị Ái Nam - phó chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu - hứa sẽ kiến nghị trung ương cho kéo dài thời gian mua tạm trữ lúa.
Về thắc mắc của người dân xung quanh việc hỗ trợ tiền sản xuất nông nghiệp theo nghị định 42 năm 2012 của Chính phủ (500.000 đồng/ha/năm) mà các xã, thị trấn lập danh sách đã lâu nhưng đến nay dân chưa nhận được tiền, bà Nam cho biết chính sách này đã được tỉnh triển khai nhưng do đây là chủ trương mới nên phải tổ chức thống kê, đánh giá, phân loại đất của từng hộ và quá trình thực hiện của các địa phương còn chậm. Bà Nam hứa sẽ đôn đốc các cơ quan chức năng làm xong các thủ tục để hỗ trợ dân đúng quy định.
Chuyện thủ tục bảo hiểm tôm nuôi rườm rà, phức tạp, mất thời gian và chậm chi trả tiền bồi thường như cử tri phản ảnh, ông Lương Ngọc Lân - giám đốc Sở NN&PTNT - cho biết cơ quan chức năng đang xem xét các thủ tục bồi thường số hồ sơ còn tồn đọng đối với 19,36ha nuôi tôm bị thiệt hại với số tiền bồi thường ước tính 2,7 tỉ đồng.
Theo ông Lân, có khả năng việc tiếp tục chương trình bảo hiểm tôm nuôi năm 2013 sẽ được thực hiện cuối tháng 7.
Trong phần bổ sung giải trình của các sở ngành, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Hoàng Bê cũng giải thích về việc “được lúa mất mùa, được mùa mất giá” mà nông dân phải đối mặt. Ông Bê cho rằng việc nông dân trồng lúa lãi ít là do chi phí sản xuất quá lớn với các khoản chi cho vật tư, phân bón, thuốc trừ sâu... trong khi bán lúa lợi nhuận không nhiều. “Hôm trước họp giao ban với Chính phủ tại TP Cần Thơ, tôi đã đề xuất một số giải pháp được nhiều đại biểu đồng tình, đó là phải kiểm soát, khống chế giá vật tư nông nghiệp, người dân sẽ có lãi” - ông Bê nói.
Bức xúc giá giữ xe
Trong phần chất vấn, các đại biểu đã truy giám đốc Sở Y tế Bạc Liêu Bùi Quốc Nam về việc để bãi giữ xe Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu thu phí trái quy định kéo dài (thu 3.000 đồng/xe thay vì 2.000 đồng/xe theo quy định). Khi nghe ông Nam thông tin cho biết sở đã kiểm tra và thấy bên hợp đồng nhận khoán giữ xe vi phạm nên
cắt hợp đồng từ ngày 30-6 và giao cho người khác cũng như đề nghị bệnh viện giám sát chặt chẽ hơn, đại biểu Bùi Thanh Nguyên cung cấp thêm thông tin: “Giám đốc nói đã cắt hợp đồng từ ngày 30-6 mà cách nay một tuần tôi vô gửi xe vẫn bị lấy 3.000 đồng”. Ông Nam nói hiện đã treo bảng giá giữ xe, có phân công bảo vệ giám sát hằng ngày.
Đại biểu Phạm Trung Hiếu truy vấn: “Trước khi chất vấn, chúng tôi đã tìm hiểu thì biết từ năm 2010-2013 bãi giữ xe này bị xử phạt hành chính tới năm lần, quyết định xử phạt gần đây nhất là tháng 6-2013. Một điểm giữ xe đã bị chánh thanh tra Sở Tài chính phạt một lần, còn lại chủ yếu lực lượng quản lý thị trường phạt bốn lần, cơ quan quản lý cho thuê bãi xe này trách nhiệm thế nào mà vẫn để đối tượng tồn tại hoạt động như thế?”. Đáp lại, ông Nam chỉ nói ngành y tế đã bàn, có thể đề xuất với cấp có thẩm quyền tùy theo kinh phí của bệnh viện mà có thể thêm 2-3 bảo vệ. Những bảo vệ này sẽ trực tiếp giữ xe mà không thu tiền của người đến bệnh viện như ở Đà Nẵng và một số bệnh viện tư nhân...
Sau phần trả lời chất vấn của ông Nam, ông Lê Thanh Hùng - phó chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu - nói thêm: “Vấn đề thu phí giữ xe ở Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu gần như lần tiếp xúc cử tri nào người dân cũng đặt ra nhưng việc khắc phục, xử lý của ta chưa nghiêm khiến họ bức xúc. Mới đây giao cho người mới giữ xe lại thu vượt nghị quyết của HĐND. Đề nghị giám đốc sở kiểm tra, làm rõ trách nhiệm của cơ quan quản lý. Cần đánh giá vì sao phạt như vậy mà vẫn thu cao, vẫn tái phạm?”.
|
Tháng 4-2014 xong chợ A Bạc Liêu? Trả lời câu hỏi của đại biểu: “Tại các kỳ họp HĐND trước đây, chủ đầu tư dự án chợ A Bạc Liêu cam kết đến tháng 8-2012 sẽ khởi công, nếu không thực hiện thì UBND tỉnh chỉ đạo thu hồi dự án. Nay một năm đã trôi qua, việc triển khai thi công chợ này thế nào?”, ông Phạm Hoàng Bê cho biết tháng 8-2012 dự án có khởi động, nhưng sau đó chủ đầu tư xin điều chỉnh quy mô dự án từ năm tầng còn ba tầng và điều chỉnh lại kiến trúc, thiết kế. Sau đó, quá trình triển khai đóng được 50% số cọc thì... đóng không xuống, phải dừng, tổ chức thăm dò địa chất, điều chỉnh thiết kế nên mất nhiều thời gian. “Hiện chủ đầu tư báo cáo dàn xếp được nguồn vốn, sẽ triển khai và cam kết tháng 4-2014 hoàn thành” - ông Bê nói. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận