30/09/2017 17:49 GMT+7

Giải thưởng sáng tạo kỹ thuật tăng gấp đôi

TƯỜNG HÂN
TƯỜNG HÂN

TTO - Năm nay, giải nhất của hội thi Sáng tạo kỹ thuật TP.HCM tăng lên 26 triệu đồng/giải, giải nhì 20 triệu đồng/giải, giải ba 15 triệu đồng/giải.

Giải thưởng sáng tạo kỹ thuật tăng gấp đôi - Ảnh 1.

Trao giải cho tác giả các đề tài, giải pháp đoạt giải hội thi Sáng tạo kỹ thuật TP.HCM lần thứ 24 - Ảnh: T.H.

Ngày 29-9, hội thi Sáng tạo kỹ thuật TP.HCM lần thứ 24 đã tổ chức lễ tổng kết, trao giải cho 20/88 đề tài, giải pháp tham gia. 

Hội thi do Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật, Sở Khoa học và công nghệ, Liên đoàn Lao động và Thành đoàn TP.HCM phối hợp tổ chức.

Sáu hội đồng giám khảo chuyên ngành đã chọn ra 1 giải nhất (thuộc lĩnh vực y tế), 6 giải ba và 13 giải khuyến khích dựa trên tính mới mẻ, tính sáng tạo, hiệu quả kinh tế - xã hội, có khả năng triển khai ứng dụng vào sản xuất, thương mại. 

Đặc biệt, lãnh đạo TP năm nay đã chấp nhận đề nghị nâng mức giải thưởng lên khoảng gấp đôi: giải nhất 26 triệu đồng/giải, giải nhì 20 triệu đồng/giải, giải ba 15 triệu đồng/giải và giải khuyến khích 7 triệu đồng/giải.

"Mặc dù chưa có đề tài, giải pháp đột phá tầm quốc gia nhưng phần lớn các đề tài đã được các đơn vị chủ động triển khai thực tế, chứng minh tính hiệu quả, cần thiết với cộng đồng", GS.TS Nguyễn Ngọc Giao, chủ tịch liên hiệp hội, nói.

"Các đề tài giá trị như quy trình báo động đỏ nội viện và liên viện, Hệ thống xử lý nước thải bằng cây sậy, Máy hàn và khoan mở nhánh trực tiếp trên đường ống nhựa không phải cúp nước, Biện pháp nâng đỡ cảm xúc cho trẻ bị lạm dụng tình dục...".

TƯỜNG HÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên