![]() |
Tác giả Jean-Pierre Chevènement |
Ra đời năm 1991, giải thưởng sách chính trị là sáng kiến của Tổ chức Lire la société do Luce Perrot làm chủ tịch. Để đứng đầu danh sách, La France est-elle finie? đã qua mặt hai tác phẩm khác cùng lọt vào chung khảo là La dictature de l'urgence (Độc tài trong tình trạng khẩn cấp) của Gilles Finkelstein và La chanson d’une génération của Jean-Pierre Jouyet.
Chỉ mới ra đời năm 2004, giải thưởng của Thượng viện Pháp do chủ tịch thượng viện làm trưởng ban giám khảo. Năm nay, giải này thuộc về cựu bộ trưởng Bộ châu Âu Jean-Pierre Jouyet với tác phẩm La chanson d’une génération tức Nous nous sommes tant aimés (Chúng ta đã yêu thương nhau biết bao nhiêu).
Thượng viện Pháp cũng trao giải đặc biệt cho truyện tranh Quai d’Orsay (Bến Orsay) của hai đồng tác giả Abel Lanzac và Christophe Blain.
Nhân kỷ niệm 20 năm giải thưởng sách chính trị, Ipsos/Logica đã thực hiện cuộc thăm dò mang chủ đề “20 bộ luật đã làm thay đổi đời sống nhân dân Pháp”. Kết quả cho thấy bộ luật ngày 4-3-2002 về quyền của người bệnh và về chất lượng hệ thống y tế được nhiều người Pháp đánh giá cao vì cho phép người bệnh được quyền tiếp cận hồ sơ bệnh án của họ.
Trong số những người đến dự lễ trao giải có nhiều quan chức cao cấp của chính phủ như Bộ trưởng quốc phòng Gérard Longuet và cựu thủ tướng Michel Rocard. Buổi lễ trao giải gặp một sự cố nhỏ khi một số phụ nữ đeo râu giả biểu tình phản đối việc trao giải sách chính trị 2011 cho nam giới - người đàn ông thứ 13 đoạt giải trong 20 năm qua.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận