03/06/2004 10:57 GMT+7

Giải thưởng Booker mới mang tính quốc tế

L.TH. (Theo BBC NEWS)
L.TH. (Theo BBC NEWS)

TTO - Ban tổ chức giải Booker - giải thưởng dành cho tiểu thuyết viết bằng tiếng Anh hay nhất - vừa thành lập thêm một giải thưởng văn học quốc tế mới - giải Man Booker International. Giải thưởng trị giá 60.000 bảng Anh này sẽ được trao hai năm một lần.

hDi3udUu.jpgPhóng to
DBC Pierre - tác giả thắng giải Booker năm ngoái
TTO - Ban tổ chức giải Booker - giải thưởng dành cho tiểu thuyết viết bằng tiếng Anh hay nhất - vừa thành lập thêm một giải thưởng văn học quốc tế mới - giải Man Booker International. Giải thưởng trị giá 60.000 bảng Anh này sẽ được trao hai năm một lần.

Ban tổ chức cho biết giải thưởng sẽ dành trao cho sự nghiệp sáng tạo liên tục và những đóng góp nói chung cho văn học tiểu thuyết của một tác giả, chứ không chỉ nhắm vào một tác phẩm riêng biệt.

Đối tượng của giải Booker hiện nay là công dân của khối thịnh vượng chung hoặc cộng hòa Ailen. Nhưng giải thưởng mới mở rộng cơ hội cho mọi tác giả thuộc bất kỳ quốc tịch nào có tác phẩm viết bằng tiếng Anh.

Hội đồng chấm giải sẽ gặp nhau vài lần tại những nơi khác nhau trên thế giới.

Giải Man Booker International sẽ được trao đầu tiên vào giữa năm 2005. Danh sách chung khảo gồm 15 tác giả sẽ được công bố vào đầu năm 2005, và giải thưởng chung cuộc sẽ được trao sau đó tại London.

Giải thưởng mới manh tính quốc tế này sẽ khuếch trương ảnh hưởng của giải Booker lên toàn cầu. Đây cũng là một điểm chuẩn mới cho việc tìm kiếm những tài năng văn chương xuất chúng.

Giải Booker năm ngoái đã được trao cho tác giả DBC Pierre với tác phẩm Vernon God Little.

L.TH. (Theo BBC NEWS)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên