10/08/2023 20:45 GMT+7

Giải thể hội cổ động viên Nam Định vì tình yêu bóng đá bị phản bội?

Ông Nguyễn Văn Quân, người đại diện của Hội cổ động viên bóng đá Nam Định, cho biết hội đã giải thể vì tình yêu bóng đá bị phản bội.

Ông Nguyễn Văn Quân (áo vàng) giải thích lý do Hội cổ động viên bóng đá Nam Định giải thể vì niềm tin và tình yêu bị phản bội - Ảnh: NVCC

Ông Nguyễn Văn Quân (áo vàng) giải thích lý do Hội cổ động viên bóng đá Nam Định giải thể vì niềm tin và tình yêu bị phản bội - Ảnh: NVCC

Chiều 10-8, trao đổi với Tuổi Trẻ Online về sự việc Hội cổ động viên bóng đá Nam Định quyết định giải thể sau 10 năm hoạt động, đại diện hội - ông Nguyễn Văn Quân chia sẻ:

"Hội cổ động viên bóng đá Nam Định giải thể vì chúng tôi nhận thấy đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử rồi. Suốt 10 năm hình thành và phát triển, hội đã đồng hành, sát cánh cùng đội bóng từ hạng nhì phấn đấu lên V-League.

Lên V-League 6 năm thì có 5 năm là những mùa giải đua trụ hạng. Giờ đội Nam Định đã có nhà tài trợ mới, cầu thủ tốt và lương thưởng cao rồi. Nên chúng tôi muốn dừng lại đúng lúc.

Trận thua vào ngày 2-8 trước CLB Công An Hà Nội cực kỳ khó hiểu khiến chúng tôi cảm thấy tình yêu, niềm tin bị phản bội. Sau đó Hội cổ động viên bóng đá Nam Định đã họp và đi đến quyết định giải thể".

Những mùa giải trước, mối quan hệ giữa Hội cổ động viên bóng đá Nam Định và CLB Nam Định được duy trì khá tốt. Hai bên thường xuyên có những cuộc gặp gỡ, trao đổi.

Nhưng mọi thứ đã khác kể từ mùa giải 2023, ông Quân nói: "Đội bóng và hội cổ động viên có mối quan hệ gắn bó keo sơn, máu thịt từ xưa tới giờ, trên khắp nẻo đường. Nhưng thực sự hiện tại có khoảng cách.

Từ sau trận thua ngày 2-8 đến nay, đội chưa hề có động thái nào từ ban lãnh đạo, ban huấn luyện. Chưa có những cuộc gặp gỡ, trao đổi với nhau như khoảng thời gian trước đó".

Highlights trận Nam Định thua 1-2 trước CLB Công An Hà Nội trên sân Thiên Trường - Nguồn: FPT PLAY

Theo xác nhận từ ông Quân, Hội cổ động viên bóng đá Nam Định thành lập từ năm 2013 là hội tự phát, không có tư cách pháp nhân và là tập hợp những người yêu và muốn cống hiến cho bóng đá Nam Định.

Nói về tương lai liệu có khả năng quay trở lại cổ vũ cho đội bóng quê hương hay không, ông Nguyễn Văn Quân cho biết: "Thật khó nói. Vì khi tình yêu bị phản bội rồi rất khó để có thể quay trở lại".

Cổ động viên Nguyễn Văn Quân được nhiều người biết đến ở sân Thiên Trường. Trên khán đài trong rất nhiều trận đấu những năm qua, ông đóng vai trò hô hào, bắt nhịp cổ động chính cho Hội cổ động viên bóng đá Nam Định.

Tối 2-8, trong khuôn khổ vòng 4 giai đoạn 2 V-League 2023, trận Nam Định - Công An Hà Nội, đội chủ sân Thiên Trường mở tỉ số ở phút 53 do công của Hoàng Minh Tuấn. Sau đó đội khách gỡ hòa 1-1 ở phút 62 nhờ Raphael Success.

Tình huống đáng chú ý nhất là ở pha bóng Ngô Đức Huy (Nam Định) để bóng chạm tay trong vòng cấm, tạo cơ hội cho Jhon Cley ấn định chiến thắng 2-1 cho đội khách ở phút 90+5.

Sau trận đấu, các cổ động viên Nam Định đã phản ứng dữ dội thái độ thi đấu của toàn đội. Đỉnh điểm, các cổ động viên đã trả lại áo cổ vũ, đốt áo, quăng trống trả lại đội bóng. Trên các diễn đàn, các hội nhóm cổ động viên Nam Định thống nhất dừng cổ vũ đội đến hết mùa giải 2023.

Đến tối 9-8, Hội cổ động viên bóng đá Nam Định ra thông báo giải thể hội và bàn giao lại văn phòng cho ban quản lý sân vận động Thiên Trường.

VPF nhắc nhở CLB Nam Định thái độ thi đấuVPF nhắc nhở CLB Nam Định thái độ thi đấu

Ban tổ chức V-League 2023, Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) nhắc nhở tinh thần, thái độ thi đấu của CLB Nam Định.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên