16/09/2004 09:23 GMT+7

Giải tán một cơ sở hoạt động tà đạo, truyền bá mê tín dị đoan

VÂN TRƯỜNG
VÂN TRƯỜNG

TT - Ngày 15-9, tại ấp Đăng Nẵm, xã Đăng Hưng Phước, UBND huyện Chợ Gạo tổ chức họp dân các xã trong vùng để công khai hành vi lợi dụng tín ngưỡng tổ chức hoạt động mê tín dị đoan, lừa đảo chiếm đoạt tài sản công dân của Đinh Huy Hoàng (Hai Hoàng) ngụ ấp Đăng Nẵm.

Theo UBND huyện, từ năm 1992-1995 Hai Hoàng tự đứng ra vận động, tụ tập nhiều người đến nhà riêng để giảng đạo, trị bệnh bằng nước lã. UBND xã Đăng Hưng Phước đã ba lần lập biên bản, một lần tổ chức giáo dục công khai trước dân nhưng Hai Hoàng vẫn không từ bỏ hành vi vi phạm. Đ

ặc biệt trong thời gian gần đây, Hai Hoàng đã tự xưng là “sư huynh”, biến nhà riêng của mình thành “tịnh thất” và tự thu nhận đệ tử cũng như đặt pháp danh cho họ. Hai Hoàng còn vận động hàng trăm người nhẹ dạ cả tin “cúng” gần 2 tỉ đồng để xây năm căn nhà cho mình.

Với những hành vi trên, UBND huyện Chợ Gạo đã quyết định cảnh cáo Đinh Huy Hoàng, giải tán nhóm tà đạo, đồng thời buộc Hai Hoàng trả lại tiền đã chiếm đoạt của những người nhẹ dạ.

VÂN TRƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên