
Đánh bại U23 Hàn Quốc (trái) không phải nhiệm vụ bất khả thi với U23 Việt Nam - Ảnh: AFC
Đầu tiên phải lập tức thừa nhận điểm yếu và mạnh của U23 Việt Nam ở cuộc đọ sức này đều sẽ xoay quanh một nhân vật: HLV Kim Sang Sik.
Ông Kim khi xây dựng lối chơi cho U23 Việt Nam ít nhiều chịu ảnh hưởng phong cách từ bóng đá Hàn Quốc. Điều này có thể giúp ông Kim nắm lợi thế lớn vì hiểu rõ cách vận hành của U23 Hàn Quốc và đưa ra những phương án hóa giải hiệu quả.
Nhưng vấn đề là liệu U23 Việt Nam mang ít nhiều hơi hướng Hàn Quốc có lép vế khi phải đối mặt với Hàn Quốc thực sự hay không.
Kế thừa đội tuyển quốc gia
Ở những trận đấu đã qua, có thể khẳng định U23 Hàn Quốc là đội bóng mạnh nhưng không toàn diện. Hình hài của tuyển quốc gia Hàn Quốc đã được phản ánh tương đối rõ nét tại tuyển U23 Hàn Quốc.
Đoàn quân của HLV Lee Min Sung nổi bật với lối chơi giàu sức mạnh nhờ sự vượt trội về thể hình và thể lực. U23 Hàn Quốc có lối đá khá giống với Trung Quốc nhưng ở phiên bản cao hơn nhờ chất lượng cầu thủ tốt.
Vì vậy, đây sẽ là thử thách lớn bởi U23 Việt Nam đã bộc lộ khá nhiều điểm yếu khi bị UAE và Trung Quốc sử dụng bóng bổng để khai thác triệt để điểm yếu về thể hình. Nhất là khi cặp đôi trung vệ số 1 của U23 Việt Nam là Lý Đức và Hiểu Minh vắng mặt ở trận đấu này.
Đội hình ưa thích của HLV Lee Min Sung là 4-4-2, vốn được xem là lỗi thời. Nhưng với U23 Hàn Quốc, nó lại cho thấy sự hiệu quả khi đạt được trạng thái cân bằng giữa tấn công và phòng ngự. Tuy vậy, khả năng tấn công của U23 Hàn Quốc không quá tốt bởi các mảng miếng không quá rõ ràng. Điều này khiến họ thiếu một đòn đánh sở trường để kết liễu đối thủ.

Đồ họa: M.TÁNH
Nhiều hạn chế trong lối chơi
Nhưng khác biệt lớn nhất là họ luôn biết cách ghi bàn và tạo ra khác biệt từ những khoảnh khắc cá nhân nổi trội. Còn ở hàng thủ, với 6 bàn thua tại giải, U23 Hàn Quốc là một trong những đội thủ kém nhất trong số các đội có mặt ở bán kết.
Hàng phòng ngự của U23 Hàn Quốc thường mắc sai lầm và chơi thiếu tập trung ở những thời điểm nhạy cảm. Ngay cả U23 Nhật Bản - đội vốn không nổi trội về chiều cao nhưng lại kết liễu U23 Hàn Quốc bằng một tình huống đánh đầu ở bán kết.
Thêm nữa là hàng thủ của U23 Hàn Quốc luôn gặp vấn đề với những cầu thủ nhỏ con nhưng có kỹ thuật tốt và sẵn sàng đột phá. Điều đó đã được hiện rõ trong trận thua trước Uzbekistan ở vòng bảng. Đây là sự gợi ý tốt cho những Đình Bắc, Văn Khang, Thanh Nhàn của U23 Việt Nam.
Cùng thua ở bán kết, nhiều khả năng cả hai đội sẽ không đặt nặng thắng thua ở trận tranh hạng 3 này. Điều đó có thể kỳ vọng vào trận cầu cởi mở, kịch tính và nhiều bàn thắng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận