07/07/2022 09:15 GMT+7

Giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2022: Mở màn đẹp cho tuyển Việt Nam

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Do bảng B có 5 đội nên đội tuyển nữ Việt Nam được nghỉ ở lượt trận mở màn. Trong khi đó, đội tuyển nữ Campuchia phải rất vất vả mới hòa Lào 1-1 trong trận ra quân nhờ bàn gỡ trên chấm 11m ở phút 90+1.

Giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2022: Mở màn đẹp cho tuyển Việt Nam - Ảnh 1.

Niềm vui của đội tuyển nữ Việt Nam ở trận thắng Campuchia 7-0 ở SEA Games 31 - Ảnh: HOÀNG TÙNG

Không khó giành vé vào bán kết

Cả trận đấu, Campuchia chỉ có 4 cú sút trúng khung thành so với 7 của Lào. Màn thể hiện này của Campuchia cũng không có gì phải ngạc nhiên, bởi ở SEA Games 31 hồi tháng 5 trên sân nhà, đội tuyển nữ Việt Nam với nhiều cầu thủ trẻ cũng dễ dàng hạ Campuchia 7-0.

So với SEA Games 31, lực lượng của đội tuyển nữ Việt Nam không có nhiều thay đổi ở Giải nữ Đông Nam Á 2022. Với sức mạnh đội hình cũng như so sánh với các đối thủ ở bảng B (chỉ mỗi Myammar là đáng gờm), đoàn quân của HLV Mai Đức Chung sẽ không khó giành vé vào bán kết. 

Mọi khó khăn chỉ xuất hiện trong hành trình bảo vệ ngôi vô địch của đội tuyển nữ Việt Nam khi các đối thủ có thể gặp ở bán kết đều mạnh, đặc biệt là Thái Lan hay U23 Úc (bảng A). Ngoài ra, trung vệ trụ cột Chương Thị Kiều lại đang phải chạy đua với thời gian để kịp hồi phục chấn thương gặp phải trong trận giao hữu thua đội tuyển nữ Pháp (hạng 3 thế giới) 0-7 vừa qua.

Sẽ trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ

Đội tuyển nữ Campuchia mang sang Philippines một đội hình khá mới nhằm chuẩn bị cho SEA Games 32 trên sân nhà vào năm tới. Nhưng cho dù thế nào, thất bại trước đội tuyển nữ Việt Nam là điều khó tránh khỏi. Dù vậy, HLV Prak Vuthy vẫn hy vọng các cầu thủ của mình học hỏi được nhiều điều để chuẩn bị cho tương lai.

"Chúng tôi mang đến đây một đội hình mới và sẽ cố gắng thi đấu hết sức mình. Hy vọng chúng tôi có thể gặt hái được nhiều điều từ giải đấu này để hướng đến SEA Games 32 tổ chức tại Campuchia", ông chia sẻ.

Được đánh giá cao hơn đối thủ nhưng tuyển nữ Việt Nam vẫn không chủ quan mà sẽ vào trận với quyết tâm cao nhất. Việc trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ ra sân ngay từ đầu nhằm chuẩn bị cho tương lai cũng là điều mà HLV Mai Đức Chung hướng đến. 

Ông nói: "Trên lý thuyết, nếu nhìn vào 5 đội bóng trong bảng đấu, có thể là chúng ta có lợi thế. Tuy nhiên, thời gian qua có thể thấy các đội bóng như Campuchia đã thể hiện nhiều tiến bộ.

Dù là đội lần đầu tiên tham dự SEA Games nhưng họ đã bắt nhịp rất nhanh. Chưa kể, các quốc gia hiện nay cũng đều đang đầu tư nhiều hơn cho bóng đá nữ. Tôi đánh giá cao tất cả các đối thủ cùng bảng. Chúng tôi không chủ quan và sẽ tính toán cho từng trận đấu để có thể vào đến bán kết và chung kết".

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vô địch của giải bằng trận ra quân ở bảng B gặp tuyển Campuchia vào 18h hôm nay (7-7) tại Philippines. Và người hâm mộ Việt Nam đang chờ đợi một chiến thắng đẹp của thầy trò HLV Mai Đức Chung.

Lịch thi đấu của tuyển nữ Việt Nam tại Giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á 2022 Lịch thi đấu của tuyển nữ Việt Nam tại Giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á 2022

TTO - Tại Giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á 2022, tuyển nữ Việt Nam ở bảng B cùng các đội Campuchia, Lào, Timor Leste và Myanmar.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên