
Hàn Quốc sẽ là đối thủ lớn nhất của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam - Ảnh: VOLLEYBALL WORLD
Để có lần thứ tư liên tiếp vô địch Giải bóng chuyền nữ AVC Cup (AVC Women's Volleyball Cup), tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam cần vượt qua những thử thách lớn.
Đối thủ lớn Hàn Quốc
Hàn Quốc từng được xem là cường quốc của bóng chuyền nữ châu Á. Họ thường xuyên "chung mâm" với nhóm chị cả Nhật Bản, Trung Quốc, Thái Lan. Tuy nhiên, những bê bối hậu trường cùng các chính sách phát triển thiếu rõ ràng khiến họ bị chững lại.
Hàn Quốc vẫn được thi đấu ở giải danh giá cấp độ quốc tế là Volleyball Nations League (VNL) nhờ thuộc nhóm "core team" (tạm dịch: đội cốt lõi). Nói cho dễ hiểu thì đây là các đội được Liên đoàn Bóng chuyền thế giới (FIVB) ưu ái nên không bao giờ rớt hạng. Nhưng thành tích của bóng chuyền nữ Hàn Quốc ở VNL luôn trong nhóm tệ nhất. Sang năm 2025, khi FIVB thay đổi thể thức và không còn khái niệm "core team", Hàn Quốc cuối cùng cũng rớt hạng.
Đó là lý do mà năm nay họ phải thi đấu ở AVC Cup - giải cấp độ châu Á và có trình độ thấp hơn VNL. Không chỉ đấu trường thế giới mà ở châu lục, thành tích bóng chuyền nữ Hàn Quốc cũng đi xuống. Năm 2023, họ đồng loạt văng khỏi top 4 ở hai sân chơi lớn là Giải bóng chuyền nữ vô địch châu Á và Asiad 19. Đáng nói ở cả hai giải, họ đều thua trước tuyển Việt Nam.
Nhưng không thể vì vậy mà đánh giá thấp Hàn Quốc ở AVC Cup lần này. Tại VNL, dù liên tục thất bại nhưng họ luôn được chạm trán các đội rất mạnh như Ý, Serbia, Ba Lan... Do đó các VĐV Hàn Quốc rất dày dạn kinh nghiệm. Đây có thể xem là đối thủ lớn nhất của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam ở AVC Cup năm nay.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam gặp nhiều thử thách tại AVC cup sắp tới - Ảnh: TTO
Những đội có thể tạo bất ngờ
Bên cạnh Hàn Quốc, các đối thủ còn lại đều có trình độ khá chênh lệch so với tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Tuy nhiên bất ngờ vẫn có thể xảy ra, nhất là với trường hợp của Kazakhstan.
Thậm chí trên bảng xếp hạng thế giới, đội bóng này còn đứng trên cả Hàn Quốc (hạng 37 so với 40). Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc Kazakhstan ít gặp các đội mạnh nên ít thua, ít bị trừ điểm hơn. Nhưng điều đó cũng thể hiện rằng đây thật sự là đội bóng đáng để lưu tâm.
Ngoài ra, chủ nhà Philippines cũng có thể đặt lên vị trí này. Bóng chuyền Philippines vẫn chưa thể sánh ngang với Thái Lan hay Việt Nam ở khu vực Đông Nam Á. Nhưng họ đang tiến bộ thấy rõ, và sân nhà cũng sẽ mang đến không ít lợi thế cho họ.
Một cái tên cũng hoàn toàn có thể gây bất ngờ là Iran, vốn chưa bao giờ tạo ra tiếng vang. Nhưng ở Giải vô địch khu vực Trung và Nam Á (CAVA) cuối tháng 5, họ gây "sốc" bằng chức vô địch cùng thành tích bất bại. Thậm chí ở chung kết, Iran đánh bại chính Kazakhstan để đăng quang.
Có thể nói hành trình năm nay của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ gặp nhiều gian nan, thử thách hơn mọi năm.
AVC Cup 2026 diễn ra tại Philippines từ ngày 6 đến 14-6. Bảng A gồm có Philippines, Đài Bắc Trung Hoa, Hàn Quốc, Kyrgyzstan, Úc và Uzbekistan.
Bảng B là sự góp mặt của Việt Nam, Kazakhstan, Iran, Indonesia, Hong Kong, Lebanon.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận