01/04/2008 04:33 GMT+7

Giải biếm họa báo chí VN lần I-2008: Họa sĩ LAP - Tuổi Trẻ Cười - đoạt giải nhất

M.D.
M.D.

TT - Với chùm tranh (ba bức), họa sĩ LAP, tên thật là Lê Anh Phong, sinh năm 1976, đang công tác tại báo Tuổi Trẻ Cười, đã đoạt giải nhất Cuộc thi biếm họa báo chí VN lần I-2008.

7INikCoY.jpgPhóng to

Tranh giải nhất của LAP (TP.HCM)

Nghe đọc nội dung toàn bài:

Cuộc thi do báo Thể Thao & Văn Hóa, Hội Nhà báo VN, Thông tấn xã VN tổ chức nhân kỷ niệm 85 năm biếm họa báo chí VN (từ ngày 12-12-2007 đến 14-3-2008).

SsMlFyA7.jpgPhóng to

Giải nhì của Nguyễn Trung Liêm (TP.HCM)

Các giải thưởng còn lại gồm hai giải nhì (Nguyễn Trung Liêm, LEO), ba giải ba (Văn Thanh, ĐAN, Vĩnh Hữu). Số tiền giải nhất của cuộc thi biếm họa báo chí lần này cũng rất "biếm": 13.131.313 đồng.

Buổi tổng kết trao giải và khai mạc triển lãm sẽ được tổ chức vào chiều 1-4-2008 tại 45 Tràng Tiền, Hà Nội.

Cuộc thi đã được giới họa sĩ biếm cả nước hưởng ứng. Trên 800 tranh (kể cả tranh của các họa sĩ gửi dự treo) của 99 tác giả, trong đó hầu hết các họa sĩ biếm tên tuổi của làng báo VN đều gửi tranh tham dự.

Một tập sách in các tranh biếm của các tác giả đoạt giải và một số tranh biếm chọn lọc từ cuộc thi cũng được phát hành cùng lúc.

TbEPZxC4.jpgPhóng toHọa sĩ LAP - Ảnh: M.D."Tôi rất vui mừng khi biết mình đoạt giải nhất và đặc biệt là giải nhất của cuộc thi biếm họa báo chí lần đầu tiên. Cuộc thi này có ý nghĩa là một cú hích cho làng biếm họa VN, để xác nhận biếm họa là một nghề. Mong rằng cuộc thi sẽ được tổ chức đều đặn hằng năm."
M.D.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên