14/05/2014 16:02 GMT+7

Giá xăng thế giới tăng đụng trần

MINH ĐĂNG
MINH ĐĂNG

TTO - Giá xăng kỳ hạn đã tăng lên mức cao nhất trong 1 tuần do dự báo nhu cầu sẽ tăng cao trong kỳ nghỉ tại Mỹ.

5iV5yOOM.jpgPhóng to
Lượng tiêu dùng xăng sẽ tăng theo truyền thống khi nước Mỹ bước vào mùa hè - "mùa lái xe" bắt đầu từ ngày Memorial Day 26-5-2014 - Ảnh: Consumer Information

Giá xăng các hợp đồng tương lai đã tăng 0,5%. Trong tuần trước đó, nhu cầu tại Mỹ tăng 0,3% và giá cao hơn 3,2% so với cùng kỳ năm ngoái, theo dữ liệu từ Cơ quan thông tin năng lượng. Lượng tiêu thụ xăng sẽ tăng theo truyền thống khi nước Mỹ bước vào mùa hè - "mùa lái xe" - bắt đầu từ Memorial Day, năm nay rơi vào ngày 26-5. Bloomberg dẫn nguồn tin cho biết hiện giá tại các trạm bơm đang ở mức thấp nhất trong 4 tuần.

Giá xăng giao tháng 6-2014 trên sàn New York tăng 1,56 cent lên 2,9302 USD/gallon - mức cao nhất trong vòng 7 ngày. Khối lượng giao dịch tăng 15% so với mức trung bình 100 ngày.

Nhiều khả năng trong tuần tới, Bộ Năng lượng sẽ báo cáo nguồn cung xăng của Mỹ tăng 300.000 thùng trong tuần qua, theo tính toán trung bình của 11 nhà phân tích tham gia khảo sát Bloomberg.

Mức chênh lệch giá xăng và dầu WTI đã thu hẹp 45 cent còn 21,37 USD/thùng, so với dầu Brent tiêu chuẩn châu Âu giảm 17 cent còn 13,83 USD.

Dữ liệu từ Hiệp hội Ôtô Hoa Kỳ (AAA) cho biết giá xăng bơm trung bình ở Mỹ đã giảm 0,8 cent còn 3,644 USD/gallon - lần giảm liên tục thứ 15. Giá cao hơn 6,5 cent so với cách đây 1 năm.

Dầu diesel có hàm lượng lưu huỳnh siêu thấp (ULSD) giao tháng 6-2014 tăng 2,55 cent, tương đương 0,9%, còn 2,944 USD/gallon, với khối lượng giảm 42% so với mức trung bình 100 ngày. Đây là mức giá cao nhất trong 2 tuần.

Bloomberg dự đoán nguồn cung các sản phẩm chưng cất, bao gồm cả dầu diesel và dầu sưởi, đã tăng 500.000 thùng trong tuần trước.

(Theo Bloomberg)

MINH ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên