02/10/2009 07:46 GMT+7

Giả vờ thuê nhà để trộm cắp

MINH LUẬN - MINH QUANG
MINH LUẬN - MINH QUANG

TT (TP.HCM, Hà Nội) - Ngày 1-10, Công an Q.Bình Thạnh, TP.HCM cho biết đang truy xét một vụ cướp khá hi hữu. Vụ việc xảy ra chiều 30-9, chị Mai Thị Thành và chị Lê Thị Bích Loan (ở đường Lê Quang Định, P. 14, Q.Bình Thạnh) tiếp một phụ nữ đến xin thuê phòng trọ.

Giả vờ thuê nhà để trộm cắp

TT (TP.HCM, Hà Nội) - Ngày 1-10, Công an Q.Bình Thạnh, TP.HCM cho biết đang truy xét một vụ cướp khá hi hữu. Vụ việc xảy ra chiều 30-9, chị Mai Thị Thành và chị Lê Thị Bích Loan (ở đường Lê Quang Định, P. 14, Q.Bình Thạnh) tiếp một phụ nữ đến xin thuê phòng trọ.

Sau khi bắt chuyện làm quen, người phụ nữ này có nhã ý xuống bếp nấu cháo mời hai chị ăn. Ăn xong, hai chị nằm mê man, khi tỉnh dậy phát hiện mất một xe gắn máy, ba điện thoại di động, một dây chuyền vàng, một đôi bông tai vàng, 260 USD, một thẻ ATM và một số giấy tờ tùy thân.

* Trước đó, vào 9g30 ngày 29-9, chị Vũ Thị Hồng (nhà ở ngõ 39 Linh Lang, P.Cống Vị, Q.Ba Đình, TP Hà Nội) đã đưa Nguyễn Thị Vân Nga đến Công an P.Cửa Nam (Q.Hoàn Kiếm) để tố giác và yêu cầu bắt giữ Nga.

Theo trình báo của chị Hồng, ngày 22-9 Nga đến thuê nhà chị để ở, bốn ngày sau Nga lợi dụng sơ hở lấy cắp hai máy tính xách tay trị giá 12 triệu đồng của chị rồi bỏ trốn. Ngày 29-9, chị Hồng đang đi trên phố thì gặp Nga nên bắt giữ và đưa về đồn công an.

MINH LUẬN - MINH QUANG

MINH LUẬN - MINH QUANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên