14/01/2014 01:05 GMT+7

Giá vé tết xe "dù" tăng cao

MẬU TRƯỜNG - NGỌC ẨN
MẬU TRƯỜNG - NGỌC ẨN

TT - Bạn đọc Nguyễn Văn Thật phản ảnh: “Các xe tuyến Sài Gòn - Ninh Thuận tăng giá vé tết chóng mặt. Những hãng xe như H.A., L.T., Q.T. có phòng vé trên đường Lê Hồng Phong (Q.10, TP.HCM) tăng giá vé từ 80-100%. Ngày thường giá vé chỉ 150.000-160.000 đồng, nhưng giá vé tết là 285.000-290.000 đồng”.

Xe “dù” làm giáTăng 10-30% giá vé xe đò tết Huế: giá vé xe tết tăng cao nhất 60%

YIwvqn1z.jpgPhóng to
Một thành viên trong đoàn kiểm tra liên ngành của TP.HCM (áo khoác carô) kiểm tra giá vé của các hãng xe tại bến xe miền Đông. Trong khi đó giá vé của các hãng xe bên ngoài đang bị thả nổi - Ảnh: Mậu Trường

Ông Thượng Thanh Hải, phó giám đốc bến xe miền Đông, cho biết những nhà xe nói trên bán vé cho hành khách trên đường Lê Hồng Phong chứ không bán trong bến nên bến xe không thể can thiệp. Theo ông Hải, hiện có nhiều hãng xe hoạt động theo kiểu “chân trong chân ngoài”. “Tuy có đăng ký hoạt động trong bến nhưng mỗi ngày có nhà xe chỉ chạy một vài chuyến, trong khi xe hoạt động ngoài bến chạy gần cả trăm chuyến mỗi ngày” - ông Hải nói.

Bạn đọc Hoàng Anh cho biết khi điện thoại đến nhà xe Hoàng Long đặt vé về Hải Phòng ngày 22 tháng chạp, nhân viên bán vé báo giá là 1.499.000 đồng vé giường nằm xe bình thường và 1.599.000 đồng vé tăng cường. Bạn đọc Hoàng Anh cho rằng giá vé xe tết tăng như vậy là quá cao so với ngày thường.

Một bạn đọc giấu tên phản ảnh: “Nhà xe Cúc Tùng bán vé xe ngày 26-1 (26 tháng chạp) tuyến TP.HCM - Nha Trang giá 370.000 đồng, trong khi ngày thường tôi đi giá chỉ 200.000 đồng. Như vậy mức tăng giá vé là 85% chứ không phải 60% như quy định của cơ quan chức năng”.

Ngoài ra, nhiều bạn đọc còn phản ảnh tình trạng một số nhà xe chạy tuyến TP.HCM - Bình Định có quầy bán vé trong bến xe miền Đông nhưng khi hành khách đến hỏi mua vé thì họ lại chỉ ra phòng vé bên ngoài...

Về trường hợp tăng giá vé của hãng xe Cúc Tùng, một cán bộ phòng vé của bến xe miền Đông cho biết giá vé ngày thường của hãng xe này là 230.000 đồng (do đã tăng giá vé ngày thường), sau khi phụ thu 60%, giá vé tết 370.000 đồng là hợp lý.

Theo ông Thượng Thanh Hải, cách đây vài ngày, đoàn kiểm tra của Sở Tài chính TP.HCM và Sở Giao thông vận tải TP đã kiểm tra việc tính phụ thu giá vé, niêm yết giá vé của các hãng xe tại bến xe miền Đông và không phát hiện sai phạm. Theo ông Hải, giá vé tết của hãng xe Hoàng Long như trên là đúng với giá vé đã kê khai và niêm yết.

Về chuyện một số nhà xe chạy tuyến TP.HCM - Bình Định không bán vé trong bến mà hướng dẫn hành khách ra ngoài bến mua phiếu đặt chỗ, ông Hải cho biết do tuyến xe này bị vướng thủ tục trong việc tính phụ thu giá vé nên việc bán vé xe tết bị chậm trễ. Từ đó, một số nhà xe đã giải quyết linh động bằng cách cho hành khách đặt chỗ trước và nhận tiền cọc. Hiện nay, những nhà xe nói trên đã tổ chức đổi phiếu đặt chỗ để lấy vé tại bến xe miền Đông. “Nếu tiền đặt cọc cao hơn giá vé thì nhà xe phải trả lại tiền thừa cho khách, còn tiền đặt cọc ít hơn giá vé thì hành khách bù thêm tiền để lấy vé” - ông Hải nói.

Cần Thơ: tăng giá vé xe tết từ 30-60%

Ngày 13-1, ông Nguyễn Văn Mạnh, phó tổng giám đốc Công ty cổ phần bến xe tàu phà Cần Thơ, cho biết đến thời điểm này đã có hai doanh nghiệp vận tải đăng ký tăng giá vé vào dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ. Cụ thể, hãng xe Thành Bưởi tăng giá vé 30% so với ngày thường tuyến Cần Thơ - Đà Lạt (từ ngày 25 đến 30-1), giá vé 430.000 đồng (giá cũ 330.000 đồng). Hãng xe Hòa Hiệp tăng giá vé 60% từ ngày 2 đến 14-2 đối với tuyến Vũng Tàu - Cần Thơ. Hiện hãng này có hai mức giá 224.000 đồng (giá cũ 140.000 đồng) và 208.000 đồng (giá cũ 130.000 đồng).

Nhằm đảm bảo đủ phương tiện phục vụ hành khách, phía bến xe khách Cần Thơ đã tăng cường lượng xe từ 40-55 xe/ngày (loại xe 16-50 ghế), đồng thời tăng thời gian bán vé hoặc kéo dài thời gian bán vé đến khi hết khách.

MẬU TRƯỜNG - NGỌC ẨN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên