08/05/2014 11:13 GMT+7

Giá vàng xuống dốc, USD tăng

A.H. - H.NHƯ
A.H. - H.NHƯ

TTO - 10g30 sáng nay (8-5) giá vàng thế giới chỉ còn 1.289 USD/ounce, quy đổi tương đương 32,85 triệu đồng/lượng, giảm 23 USD/ounce so với cuối ngày hôm qua, tương đương 586.000 đồng/lượng. Đây cũng là mức giá thấp nhất trong vòng một tháng qua.

jR4zg7M9.jpgPhóng to
Tình hình tại Ukraine khiến giá vàng thế giới trồi sụt thất thường - Ảnh: T.Đ

Giá vàng xuống dốc do căng thẳng tại Ukraine hạ nhiệt và Tổng thống Nga Vladimir Putin bất ngờ thể hiện thái độ mềm mỏng hơn về cuộc khủng hoảng Ukraine. Ông cũng tuyên bố đang rút quân đội khỏi biên giới.

Bên cạnh đó vàng thế giới giảm còn do đồng USD tăng giá sau khi Chủ tịch FED Janet Yellen cho biết sẽ nới lỏng tiền tệ ở cường độ cao do tình hình việc làm yếu và lạm phát thấp.

Giá vàng trong nước sáng nay cũng đi xuống nhưng tốc độ giảm chậm hơn. Mở cửa sáng nay giá bán vàng miếng tại Công ty SJC giảm 160.000 đồng/lượng, còn 35,35 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên sau đó giá vàng miếng SJC nhanh chóng tăng lại và lúc 10g30 ở mức 35,39 triệu đồng.

Sáng nay nhiều NH bất ngờ tăng giá bán USD. NH Vietcombank tăng giá bán USD thêm 25 đồng/USD, từ mức 21.115 đồng/USD cuối ngày hôm qua lên mức 21.140 đồng/USD. Giá mua USD tiền mặt và chuyển khoản cũng tăng 15 đồng/USD, lên 21.090 đồng/USD.

Eximbank cũng tăng giá bán USD thêm 15 đồng/USD, lên 21.130 đồng/USD. NH ACB tăng giá bán USD thêm 20 đồng, từ 21.110 đồng/USD lên 21.130 đồng/USD.

Hiện giá bán USD tiền mặt tại thị trường tự do ở mức 21.130 đồng/USD, ngang với giá bán USD tại các NH.

A.H. - H.NHƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên