26/01/2018 17:52 GMT+7

Giá vàng rời đỉnh 5 tháng

A.HỒNG
A.HỒNG

TTO - Sau khi lên đỉnh 5 tháng vào ngày hôm qua, hôm nay, 26-1, giá vàng thế giới đã lao dốc mạnh do đồng đô-la tăng giá và giới đầu tư bán chốt lời.

Giá vàng rời đỉnh 5 tháng - Ảnh 1.

Giá vàng thế giới rời đỉnh 5 tháng do đồng đôla lên giá và giới đầu tư bán chốt lời. Ảnh: THUẬN THẮNG.

Đến cuối ngày hôm nay, giá vàng thế giới hồi phục nhẹ lên mức 1.353,6 USD/ounce. Quy đổi theo tỉ giá niêm yết tại ngân hàng tương đương 37,12 triệu đồng/lượng. 

So với mức đỉnh đã thiết lập vào ngày hôm qua, giá vàng thế giới đã "bốc hơi" khoảng 13 USD/ounce (356.000 đồng/lượng). 

Giá vàng thế giới biến động mạnh những ngày gần đây sau phát biểu trái chiều của các quan chức Mỹ. 

Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Steven Mnuchin nói ông hoan nghênh một đồng USD yếu vì điều đó giúp ích cho thương mại của Mỹ. 

Tuy nhiên sau đó Tổng thống Mỹ Donald Trump lại nói rằng ông muốn đồng USD mạnh, và cho rằng phát biểu của ông Mnuchin đã bị đưa ra khỏi ngữ cảnh.

Sau phát biểu của ông Donald Trump, đồng đô-la đã tăng giá trở lại đẩy giá vàng thế giới đi xuống. Đêm qua, giá vàng thế giới có thời điểm rớt xuống dưới ngưỡng 1.345 USD/ounce.

Do ảnh hưởng từ giá vàng thế giới, hôm nay các công ty vàng trong nước cũng giảm nhẹ giá bán vàng. 

Công ty SJC niêm yết giá bán vàng miếng ở mức 37,15 triệu đồng/lượng, giảm 10.000 đồng/lượng so với ngày hôm qua. Trong khi đó Công ty PNJ niêm yết giá bán ra ở mức 37,17 triệu đồng/lượng, giảm 30.000 đồng/lượng. 

So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng trong nước cao hơn từ 30.000 - 50.000 đồng/lượng.

Tại các cửa hàng vàng, giá bán vàng miếng cũng tương đương mức giá niêm yết tại Công ty SJC nhưng khoảng cách giữa giá mua - bán được thu hẹp hơn nhằm kích thích mua bán.

A.HỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên