29/03/2004 14:48 GMT+7

Giá nguyên liệu giấy tiếp tục tăng

TRẦN VŨ NGHI
TRẦN VŨ NGHI

TTO - Ông Nguyễn Hữu Thịnh, phó tổng giám đốc công ty giấy VN (Vipomex) cho biết giá cả các chủng loại giấy loại (nguyên liệu để sản xuất giấy) vẫn tiếp tục tăng, bình quân tăng thêm 25-40 USD/tấn so với tháng trước và chưa có dấu hiệu dừng.

Giá nguyên liệu giấy tiếp tục tăng

TGAxEE6z.jpgPhóng to
Chỉ trong vòng một tháng, giá nguyên liệu giấy và bột giấy đã tăng bình quân 30% so với cùng kỳ. Ảnh: Trần Vũ Nghi
TTO - Ông Nguyễn Hữu Thịnh, phó tổng giám đốc công ty giấy VN (Vipomex) cho biết giá cả các chủng loại giấy loại (nguyên liệu để sản xuất giấy) vẫn tiếp tục tăng, bình quân tăng thêm 25-40 USD/tấn so với tháng trước và chưa có dấu hiệu dừng.

Hiện giấy loại OCC giữ mức 160 USD/tấn, giấy loại ONP -145-150 USD/tấn. Lề kraft 2 lớp mới 165-180 USD/tấn, giấy loại hỗn hợp 115-125 USD/tấn, lề trắng lựa chọn 270-280 USD/tấn, lề trắng cứng 360-385 USD/tấn.

Ngoài ra, bột giấy nhập khẩu cũng tăng mạnh. Hiện bột giấy sớ dài giữ mức 540-590 USD/tấn (tăng 32% so với cùng kỳ, tăng 30-40 USD/tấn so với tháng trước), bột giấy sớ ngắn 440-500USD/tấn (tăng 10% so với cùng kỳ và tăng 20 USD/tấn so với tháng trước). Nguồn cung cấp bột giấy và nguyên liệu giấy loại hiện nay chủ yếu từ các nước Uc, Nhật, Mỹ, Singapore,Hàn Quốc…Theo nhận định của các chuyên gia trong ngành, giá nguyên liệu giấy và bột giấy vẫn sẽ tiếp tục tăng trong một vài tháng tới với mức cao.

TRẦN VŨ NGHI

TRẦN VŨ NGHI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên