18/04/2022 08:02 GMT+7

Giá heo tăng trở lại, trái cây đầu mùa giá tốt

N.TRÍ
N.TRÍ

TTO - Nhiều công ty, hộ chăn nuôi heo phía Nam cho biết giá heo hơi bán ra vào chiều 17-4 ở mức 55.000 - 58.000 đồng/kg tùy loại, tăng 2.000 - 4.000 đồng so với mức thấp của hơn một tuần trước đó.

Giá heo tăng trở lại, trái cây đầu mùa giá tốt - Ảnh 1.

Giá sầu riêng được dự báo sẽ ở mức thấp khi vào chính vụ nếu khó xuất sang Trung Quốc - Ảnh: N.TRÍ

Tương tự, giá heo mảnh (đã mổ, không đầu) bán ra tại chợ đầu mối Hóc Môn (TP.HCM) hiện ở mức 68.000 - 77.000 đồng/kg tùy loại, tăng 3.000 - 4.000 đồng so với vài ngày trước.

Đại diện Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai cho rằng giá thức ăn chăn nuôi tăng liên tục thời gian qua, cộng thêm vài công ty chăn nuôi lớn đang tăng giá heo hơi bán ra là lý do chính kéo giá heo hơi trên thị trường tăng theo. Khả năng giá heo còn tăng khi giá thành chăn nuôi và giá xăng dầu ở mức cao, nhưng mức tăng sẽ không nhiều.

Trong khi đó, vải u hồng đầu mùa được các cửa hàng trái cây tại TP.HCM bán giá 90.000 - 125.000 đồng/kg, gần gấp đôi năm ngoái. Loại vải này chủ yếu được trồng ở Tây Nguyên, thu hoạch sớm hơn vải miền Bắc. 

Tương tự, giá nhiều loại trái cây đầu mùa đang được nhiều cửa hàng bán ở mức cao như chôm chôm 35.000 - 55.000 đồng/kg tùy loại, măng cụt 60.000 - 80.000 đồng/kg, sầu riêng 100.000 - 130.000 đồng/kg...

Theo đại diện Hiệp hội Rau quả Việt Nam, một số loại trái cây giá cao chủ yếu do đầu mùa sản lượng thấp, còn lại phần lớn giá vẫn đang ở mức thấp so với mọi năm do khó xuất đi Trung Quốc.

Xăng giảm không đủ kéo giá thực phẩm, có mặt hàng còn rục rịch tăng giá Xăng giảm không đủ kéo giá thực phẩm, có mặt hàng còn rục rịch tăng giá

TTO - Dù giá xăng dầu giảm trong thời gian qua nhưng không đủ để kéo giảm giá nhiều mặt hàng thực phẩm, thậm chí có những mặt hàng còn tăng giá trong thời gian tới.

N.TRÍ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên