03/01/2018 15:53 GMT+7

Gia hạn lần cuối di dời bến xe khách Cần Thơ

LÊ DÂN
LÊ DÂN

TTO - Sau hai lần gia hạn di dời bến xe khách TP Cần Thơ tại quận Ninh Kiều, UBND TP Cần Thơ tiếp tục gia hạn lần thứ ba. Theo đó, đến cuối 2018 hoàn thành dứt điểm di dời bến xe này về quận Cái Răng.

Gia hạn lần cuối di dời bến xe khách Cần Thơ - Ảnh 1.

Bến xe khách TP Cần Thơ tiếp tục được gia hạn hoạt động đến cuối năm 2018 - Ảnh: LÊ DÂN

Ngày 3-1, ông Huỳnh Hữu Truyền - phó tổng giám đốc Công ty CP bến xe tàu phà Cần Thơ - cho biết UBND TP Cần Thơ đã đồng ý gia hạn hoạt động bến xe khách TP Cần Thơ (bến xe khách 91B) tại quận Ninh Kiều đến ngày 31-12-2018. 

Từ ngày 1-1-2019 chuyển về hoạt động tại bến xe khách trung tâm TP Cần Thơ (Q.Cái Răng), đồng thời không tiếp tục xem xét cho phép gia hạn. 

Đây là lần thứ ba UBND TP Cần Thơ gia hạn việc di dời toàn bộ bến xe khách 91B về bến xe khách trung tâm TP Cần Thơ.

Từ tháng 1-2016 các doanh nghiệp vận tải tại bến xe khách 91B đã chuyển 50% lượng xe về hoạt động tại bến xe khách trung tâm TP Cần Thơ khi giai đoạn 1 hoàn thành. UBND TP cũng yêu cầu đơn vị quản lý, khai thác là Công ty CP bến xe tàu phà Cần Thơ di dời toàn bộ bến xe khách 91B vào cuối năm 2016. 

Tuy nhiên, sau đó UBND TP cho gia hạn thời gian di dời bến xe khách 91B đến hết tháng 6-2017 do Công ty CP bến xe tàu phà Cần Thơ phải tập trung thực hiện giai đoạn 2 của bến xe khách, đang sửa chữa nhà ga... 

Tháng 8-2017, UBND TP Cần Thơ tiếp tục cho Công ty CP Bến xe tàu phà Cần Thơ gia hạn đến cuối năm 2017 mới dời toàn bộ bến xe khách 91B về bến xe trung tâm TP Cần Thơ với lý do khó khăn trong khâu thi công giải phóng mặt bằng thi công giai đoạn 2.

Gia hạn lần cuối di dời bến xe khách Cần Thơ - Ảnh 2.

Bến xe khách trung tâm TP Cần Thơ hoạt động song song với bến xe khách 91B - Ảnh: LÊ DÂN

Lần gia hạn thứ ba này, Sở GTVT TP Cần Thơ yêu cầu Công ty CP Bến xe tàu phà Cần Thơ cam kết kế hoạch di dời, đồng thời báo cáo tiến độ di dời cho Sở GTVT. 

Trong thời gian chưa di dời, Công ty CP Bến xe tàu phà Cần Thơ phải đảm bảo an ninh trật tự, an toàn về mọi mặt không để xảy ra ùn tắc, mất an ninh trật tự, an toàn giao thông tại bến xe khách 91B, đặc biệt là trước cổng bến xe. 

Hiện bến xe khách 91B và bến xe khách trung tâm TP Cần Thơ đang hoạt động song song.

"Chúng tôi đã cam kết với UBND TP sẽ di dời bến xe khách 91B vào cuối năm 2018. Giai đoạn 1 bến xe khách trung tâm TP thi công gấp rút nên xảy ra sụp, lún nền nhà điều hành, nhà chờ. Giai đoạn 2 phải thi công kỹ hơn" - ông Huỳnh Hữu Truyền, phó tổng giám đốc Công ty CP Bến xe tàu phà Cần Thơ, nói.


LÊ DÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên