19/10/2018 19:15 GMT+7

Gia hạn điều tra vụ chết người khi làm việc với đoàn liên ngành

XUÂN AN
XUÂN AN

TTO - Sau hơn 2 tháng điều tra vụ chết người không có kết quả, các cơ quan tố tụng tỉnh Tây Ninh phải gia hạn 2 tháng để điều tra, trong khi luật sư cho rằng vụ việc đã rõ ràng.

Gia hạn điều tra vụ chết người khi làm việc với đoàn liên ngành - Ảnh 1.

Ông Châu Văn Tài (chồng bà Bích) chỉ địa điểm vợ mình bị xô ngã tử vong - Ảnh: XUÂN AN

Ngày 19-10, nguồn tin từ Viện KSND tỉnh Tây Ninh cho biết vừa phê chuẩn quyết định đề nghị gia hạn thời gian điều tra thêm 2 tháng của Công an tỉnh Tây Ninh về vụ việc bà Nguyễn Thị Bích (52 tuổi, ngụ huyện Tân Châu) tử vong khi làm việc với đoàn kiểm tra liên ngành của xã Tân Hội, huyện Tân Châu.

Quyết định do ông Nguyễn Văn Dựa, phó viện trưởng Viện KSND Tây Ninh, ký nêu lý do gia hạn điều tra là "vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp, phải kiểm tra xác minh tại nhiều địa điểm".

Tuy nhiên, theo luật sư Bùi Quốc Tuấn - người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho gia đình nạn nhân, vụ việc này chỉ xảy ra tại một địa điểm là nhà của bà Bích, không còn địa điểm khác vì thời điểm này đoàn liên ngành xã Tân Hội chỉ kiểm tra tại đây.

Bên cạnh đó, căn cứ lời khai của các nhân chứng khi làm việc với cơ quan điều tra cũng như dấu vết tại hiện trường, tất cả đều khẳng định bà Bích bị một cán bộ trong đoàn xô ngã về phía sau, dẫn đến đập đầu xuống đất gây tử vong.

Thời gian cũng đã kéo dài 2 tháng, mà nay nại lý do vụ việc phức tạp là chưa thuyết phục lắm.

Như Tuổi Trẻ đã đưa tin, ngày 15-8, một đoàn kiểm tra liên ngành của xã Tân Hội đến nhà bà Nguyễn Thị Bích kiểm tra việc thu mua củ mì. Trong lúc làm việc, giữa bà Bích và đoàn kiểm tra này xảy ra cự cãi do bà Bích không có giấy phép kinh doanh củ mì đứng tên mình. Theo nhiều nhân chứng, trong lúc cự cãi, bà Bích bị một cán bộ trong đoàn liên ngành xô ngã, đập đầu xuống đất tử vong.

XUÂN AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên