Ông Nguyễn Hoài Giang, tổng giám đốc Công ty lọc hóa dầu Bình Sơn (điều hành Nhà máy lọc dầu Dung Quất), cho biết việc tạm ngưng hoạt động nhà máy trong 2-3 tuần sẽ làm thiếu hụt nguồn cung 15.000-20.000 tấn gas.
Theo ông Đoàn Văn Nhuộm - tổng giám đốc Công ty cổ phần Kinh doanh khí hóa lỏng miền Nam (một trong bốn đơn vị được cung cấp nguồn gas lớn nhất từ Nhà máy Dung Quất), việc thiếu hụt lượng nhỏ như trên không ảnh hưởng gì đến hoạt động kinh doanh nên công ty chưa tăng giá. Elf Gas, một công ty có thị phần lớn, cũng xác nhận chưa tăng giá mà phải chờ đến cuối tháng này khi giá hợp đồng trên thị trường thế giới được chốt.
Trong khi đó, ông Nguyễn Quyết Thắng - tổng giám đốc Công ty kinh doanh sản phẩm khí, thuộc Tổng công ty Khí VN (đơn vị nhập khẩu đầu nguồn, cung cấp trên 50% thị trường) - cho biết nguồn nhập khẩu về đủ cung cấp cho các đơn vị trong ngành. Nếu đơn đặt hàng tăng 5-10% vẫn đủ đáp ứng.
Theo quy định của Nhà nước, các công ty kinh doanh gas phải đảm bảo dự trữ lưu thông trong 20 ngày. Vì thế theo lãnh đạo một công ty trong ngành, lý do tăng giá vì thiếu hụt nguồn cung từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất là không thuyết phục.
Ông Nguyễn Sĩ Thắng, chủ tịch Hiệp hội Gas VN, cho biết đã điện thoại cho các công ty thành viên yêu cầu không tăng giá, đợi đến đầu tháng 4 khi có giá hợp đồng thế giới.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận