26/08/2016 15:58 GMT+7

Gia đình 4 người nguy kịch do ngộ độc khí đốt

THÙY DƯƠNG
THÙY DƯƠNG

TTO - Theo thông tin ban đầu, khả năng cả gia đình bị ngộ độc do ngủ trong phòng máy lạnh đóng kín cửa có đốt than củi để sưởi cho sản phụ vừa sinh con một ngày trước.

Một trong 4 người bị ngộ độc khí đốt đang nằm điều trị tại BV Nguyễn Tri Phương - Ảnh: Thuỳ Dương
Một trong 4 người bị ngộ độc khí đốt đang nằm điều trị tại BV Nguyễn Tri Phương - Ảnh: Thuỳ Dương

Bác sĩ Phan Văn Nghiệm - phó giám đốc Bệnh viện Nguyễn Tri Phương TP.HCM - cho biết hơn 7g ngày 26-8, bệnh viện này tiếp nhận 4 người trong một gia đình ngụ ở huyện Bình Chánh, TP.HCM gồm vợ, chồng, mẹ vợ, dì vợ nhập viện trong tình trạng rất nguy kịch, người tím tái, ngưng tuần hoàn hô hấp.

Hiện cả 4 bệnh nhân đã chuyển vào khoa Hồi sức tích cực điều trị nhưng các bác sĩ vẫn chưa thể khẳng định có thể cứu sống được bệnh nhân hay không.

Theo người nhà bệnh nhân, cả 4 nạn nhân cùng sống trong một căn nhà rộng khoảng 20m2. Người vợ 20 tuổi (một trong 4 nạn nhân bị ngộ độc) vừa sinh non và em bé đã mất vào ngày 25-8 tại Bệnh viện Hùng Vương. 

Tối 25-8, bốn người trong gia đình trên ngủ trong nhà, có mở máy lạnh, đóng kín cửa và có sưởi bằng than củi.  

Lúc 6g 26-8, người thân gõ cửa nhưng không thấy ai dậy, đập kính vào phòng thì thấy bốn người đang bất tỉnh nên gọi xe cấp cứu đến.

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương cũng đã báo vụ việc cho công an địa phương.

THÙY DƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên