16/12/2014 07:42 GMT+7

​Giá dầu vẫn dưới ngưỡng 60 USD/thùng

HỒNG QUÝ
HỒNG QUÝ

TT - Với việc Libya tuyên bố tạm thời ngưng xuất dầu ở hai cảng Es Sider và Ras Lanuf, giá mặt hàng này đã phục hồi đôi chút sau khi lao dốc mạnh cuối tuần qua.

* Chứng khoán VN lại giảm

Nguyên nhân ngưng xuất dầu ở hai cảng trên vì tình huống bất khả kháng do giao tranh trong nước đồng thời ngưng sản xuất tại một số giếng dầu.

Đến chiều 15-12 trên thị trường châu Á, giá dầu tăng 0,72 USD/thùng, tương đương 1,25%, lên mức 58,53 USD/thùng, theo số liệu từ Bloomberg.

Đóng cửa cuối tuần qua, dầu đã lần đầu rơi xuống dưới ngưỡng 58 USD/thùng kể từ tháng 7-2009 sau khi đại diện Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) tuyên bố Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu (OPEC) không cắt giảm sản lượng dù dầu có xuống tới 40 USD/thùng.

Theo số liệu của Công ty cổ phần Nhiên liệu Sài Gòn (SFC), giá xăng nhập từ Singapore đã xuống mức 68,38 USD/thùng, tương đương 9.163 đồng/lít. Cộng thêm các loại thuế và phí, giá cơ sở đang ở mức 18.454 đồng/lít.

Như vậy, doanh nghiệp đầu mối đang lãi 1.476 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành là 19.930 đồng/lít. Cộng với 300 đồng lãi định mức mỗi lít, doanh nghiệp đang lãi 1.776 đồng/lít. “Theo chu kỳ 15 ngày thì khoảng ngày 20 tới 21-12 có thể xăng dầu bán lẻ trong nước sẽ giảm giá tiếp” - ông Bùi Xuân Vũ, giám đốc kinh doanh SFC, nhận định.

Trong khi đó, giá vàng tiếp tục giảm trước thềm cuộc họp ngày 16-12 của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED). Do chưa biết quyết sách về lãi suất đồng USD của FED sẽ ra sao nên giới đầu tư vàng đang do dự và chờ đợi.

Giá vàng giao ngay tại châu Á giảm 8,73 USD/ounce, tương đương 0,71% so với phiên trước, xuống còn 1.213,86 USD/ounce, theo chuyên trang vàng Kitco. Trong khi đó, vàng SJC 99,99% bán ra tại TP.HCM chiều 15-12 lại nhích lên 20.000 đồng/lượng so với phiên cuối tuần, lên 35,28 triệu đồng/lượng.

* Giống như giao dịch thời gian gần đây, chứng khoán VN vẫn chịu ảnh hưởng của nhóm cổ phiếu dầu khí. Với cả ba mã lớn ngành này là GAS, PVD và PVS đều mất điểm phiên 15-12, VN-Index lại mất 6 điểm, tương đương 1,08%, xuống 547,93 điểm. HNX-Index cũng giảm 0,31 điểm, tương đương 0,37%, xuống mức 84,24 điểm.

 

HỒNG QUÝ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên