08/09/2022 10:20 GMT+7

Giá dầu thế giới giảm mạnh

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Theo cập nhật mới nhất sáng 8-9 (giờ Việt Nam), giá dầu thô Brent giao sau giảm 4,83 USD xuống còn 88 USD/thùng và đây là lần đầu tiên xuống dưới mức 90 USD/thùng kể từ ngày 8-2.

Giá dầu thế giới giảm mạnh - Ảnh 1.

Tại Mỹ, đến nay giá dầu thô đã giảm hơn 1/3 kể từ khi chạm mức 130 USD/thùng vào đầu tháng 3 - Ảnh minh họa: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, giá dầu thế giới đã giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày 7-9, xuống thấp hơn cả mức từng được ghi nhận trước khi cuộc xung đột Nga - Ukraine nổ ra vào ngày 24-2.

Cụ thể, giá dầu thô Brent (được xem là tiêu chuẩn cho giá dầu thế giới) giao sau giảm 4,83 USD xuống còn 88 USD/thùng và đây là lần đầu tiên xuống dưới mức 90 USD/thùng kể từ ngày 8-2.

Còn giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 4,94 USD (tương đương 5,7%), xuống 81,94 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ tháng 1-2022. Theo Đài CNN, đến nay giá dầu thô ở Mỹ đã giảm hơn 1/3 kể từ khi chạm mức 130 USD/thùng vào đầu tháng 3.

"Ngay lúc này thị trường đang có những lo ngại về chuyện gì sẽ xảy ra do giá năng lượng cao hơn ở châu Âu, sự sụt giảm nhu cầu tại châu Âu và chính sách tăng lãi suất" - nhà phân tích Phil Flynn tại hãng phân tích thị trường Price Futures Group (Mỹ) giải thích.

Một số ngân hàng trung ương thế giới dự kiến sẽ tiếp tục tăng lãi suất để chống lạm phát. Ngân hàng Trung ương châu Âu dự kiến tăng lãi suất mạnh khi nhóm họp vào ngày 8-9. Sau đó, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) cũng sẽ họp vào ngày 21-9.

Ngoài ra, số liệu kinh tế yếu đi của Trung Quốc và chính sách "Zero COVID" (quét sạch ca nhiễm trong cộng đồng) của nước này đã làm gia tăng lo ngại về nhu cầu. Thống kê từ hải quan Trung Quốc cho thấy trong tháng 8, lượng dầu thô nhập khẩu của nước này đã giảm 9,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tại Mỹ, Đài CNN cho biết thêm một yếu tố khác khiến giá dầu giảm mạnh là do giá đồng đô la Mỹ (USD) tăng vọt. Đồng đô la Mỹ mạnh hơn có xu hướng làm giảm nhu cầu đối với dầu ở nước ngoài. "Tin vui là giá dầu sụt giảm có lẽ sẽ tiếp tục hạ thấp giá cả cho người tiêu dùng tại các cây xăng" - CNN viết.

OPEC+ cắt giảm sản lượng để vực dậy giá dầu OPEC+ cắt giảm sản lượng để vực dậy giá dầu

TTO - Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu và các đồng minh (OPEC+) quyết định giảm sản lượng 100.000 thùng/ngày từ tháng 10-2022, bằng đúng lượng dầu mà nhóm đã tăng thêm sau chuyến công du Trung Đông của Tổng thống Mỹ Joe Biden.


BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên