18/08/2015 07:55 GMT+7

​Giá dầu thấp nhất trong 6 năm

H.QUÝ - A.H.
H.QUÝ - A.H.

TT - Đến cuối ngày 17-8, giá dầu tại thị trường châu Á tiếp tục mất thêm 0,61 USD/thùng (1,89%), xuống chỉ còn 41,89 USD/thùng, mức giá thấp nhất trong vòng sáu năm qua.

Từ đầu năm 2015 đến nay, giá dầu thô đã giảm 22%. 

* Chứng khoán giảm mạnh - USD tự do giảm nhẹ

Như vậy, tính từ đầu năm 2015 đến nay, giá dầu thô đã giảm 22%. Theo Bloomberg, dầu thô có thêm phiên giảm sâu do Iran vừa tiết lộ rằng sản lượng khai thác của Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu có thể sẽ tăng lên mức kỷ lục 33 triệu thùng/ngày, sau khi lệnh cấm vận với nước này được gỡ bỏ dần.

Với giá dầu nêu trên, giá xăng A92 nhập từ Singapore có giá khoảng 65,1 USD/thùng, tương đương 8.873 đồng/lít (theo tỉ giá liên ngân hàng công bố ngày 17-8 là 21.673 đồng/ USD). Cộng thêm các loại thuế và phí, giá cơ sở hiện tại của xăng A92 tại VN là 18.356 đồng/lít, thấp hơn 944 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành, đang ở mức 19.300 đồng/lít.

* Chốt phiên giao dịch 17-8, VN-Index giảm tới 15,88 điểm (2,7%), còn 573,15 điểm. HNX-Index của sàn Hà Nội cũng mất 1,89 điểm (2,34%), xuống mức 78,99 điểm.

* Sau nhiều ngày đứng vững ở mức 22.250 đồng/USD, ngày 17-8 giá bán USD tại thị trường tự do đã giảm nhẹ, chỉ còn 22.230 đồng/USD, giá mua USD tiền mặt còn 22.210 đồng/USD.

Thị trường ngoại tệ đã không còn nóng sốt như tuần trước do Trung Quốc đã tăng nhẹ giá đồng NDT trong hai ngày liên tiếp. Giá bán đồng NDT niêm yết tại Eximbank ngày 17-8 ở mức 3.582 đồng/NDT, tăng nhẹ so với cuối tuần trước.

Cùng ngày, giá vàng miếng SJC khá ổn định, bán ra ở mức 34,18 triệu đồng/lượng, nhưng chênh lệch giá mua - bán vẫn lên đến 300.000 đồng/lượng, gấp nhiều lần so với các thời điểm trước đây.

H.QUÝ - A.H.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên