27/06/2008 11:05 GMT+7

Giá dầu lên gần 142 USD/thùng

TƯỜNG VY (Theo BBC, Xinhua)
TƯỜNG VY (Theo BBC, Xinhua)

TTO - Hôm nay (27-6), giá dầu thế giới tiếp tục tăng mạnh, lên gần 142 USD/thùng sau khi bất ngờ vượt mốc 140 USD/thùng trong phiên giao dịch một ngày trước đó.

vQCvKLFz.jpgPhóng to

Đổ xăng tại một trạm xăng ở Jeddah ngày 22-6-2008 - Ảnh: Reuters

Tại London, giá dầu thô Brent lên đến 141,98 USD/thùng, trong khi tại New York, giá dầu thô ngọt nhẹ cũng lên đến 141,71 USD/thùng.

Trước đó, ngày 26-6, giá dầu đã vượt mốc 140 USD/thùng sau khi Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) dự báo giá dầu sẽ tiếp tục tăng và Libya tuyên bố có thể cắt giảm sản lượng dầu.

Tại thị trường New York, trong ngày 26-6, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 8 tăng 5,09 USD so với phiên giao dịch ngày hôm trước và đã có lúc lên đến 140,39 USD/thùng trước khi giảm xuống còn 139,64 USD/thùng, mức giá cao nhất từ trước tới nay.

Tại London, giá dầu thô Brent giao tháng 8 tăng 5,5 USD, lên 139,83 USD/thùng. Trước đó giá dầu trên sàn giao dịch ICE Futures Exchange đã có lúc lên đến 140,56 USD/thùng.

Ngày 26-6, chủ tịch OPEC Chakib Khelil nói ông tin giá dầu có thể tăng lên đến 150-170 USD/thùng trong mùa hè này. Theo các nhà phân tích, tuyên bố này đã góp phần đẩy giá dầu tăng cao. Việc công ty dầu mỏ nhà nước Libya tuyên bố xem xét cắt giảm sản lượng và đồng USD giảm cũng đã góp phần khiến giá dầu tăng.

Hiện OPEC đang chịu sức ép phải tăng sản lượng mặc dù các báo cáo gần đây cho thấy các quốc gia thành viên OPEC đang chia rẽ xung quanh việc tăng sản lượng dầu, trong khi một số nhà phân tích dự báo giá dầu sẽ còn tiếp tục tăng cao.

TƯỜNG VY (Theo BBC, Xinhua)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên