11/12/2014 09:29 GMT+7

Dầu xuống sát 60 USD/thùng, xăng ở Mỹ còn ​14.600 đồng/lít

NGUYỆT PHƯƠNG
NGUYỆT PHƯƠNG

TTO - Trong phiên giao dịch hôm qua (sáng nay 11-12, giờ VN) trên thị trường Mỹ, giá dầu đã giảm xuống sát 60 USD/thùng, thấp hơn 40% so với mức giá sáu tháng trước đây.

Giá xăng trung bình tại Mỹ đã giảm xuống chỉ còn 14.600 đồng/lít - Ảnh: Reuters

Theo AFP, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 1-2015 trên thị trường New York giảm 2,88 USD xuống còn 60,94 USD/thùng, thấp nhất kể từ tháng 7-2009. Ở thị trường London, giá dầu Brent biển Bắc giao tháng 1 cũng sụt 2,6 USD xuống còn 64,24 USD/thùng.

Trước đó Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) dự báo nhu cầu dầu thô từ tổ chức này sẽ giảm xuống chỉ còn 28,92 triệu thùng/ngày vào năm 2015, mức thấp nhất kể từ năm 2003 và ít hơn 1,15 triệu thùng/ngày so với sản lượng hiện tại của OPEC.

Dù vậy, OPEC không hề tỏ bất cứ dấu hiệu nào cho thấy sẽ cắt giảm sản lượng để kiềm chế đà giảm giá dầu. Mới đây ngân hàng Morgan Stanley dự báo giá dầu có thể giảm xuống tới 45 USD/thùng trong năm 2015.

“Không có lý do gì cho thấy dầu sẽ sớm tăng giá trở lại” - báo Wall Street Journal dẫn lời nhà phân tích Jan Stuart của hãng Credit Suisse Group AG. Một số chuyên gia ngân hàng Bank of America Merrill Lynch đánh giá OPEC “đang tự giải tán”.

Giá dầu giảm kéo theo giá xăng các nước tiếp tục giảm mạnh. Theo báo USA Today, hiện giá xăng trung  bình tại Mỹ đã hạ xuống chỉ còn 2,64 USD/gallon, tương đương 14.600 đồng/lít. Sau đợt giảm giá dầu này, giá xăng tại Mỹ sẽ tiếp tục hạ thêm.

NGUYỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên