30/07/2004 05:01 GMT+7

Giá dầu biến động do các phán quyết về Yukos

DUY VĂN 
DUY VĂN 

TT - Hôm qua, Bộ Tư pháp Nga khẳng định lệnh cấm chuyển nhượng tài sản đối với ba cơ sở sản xuất (Yuganskneftegas, Samaraneftegas và Tomskneft) của Tập đoàn dầu khí Yukos chỉ liên quan tới bất động sản chứ không cấm việc mua bán cổ phiếu và sản xuất dầu.

2C5iQytg.jpgPhóng to
"Nhóc tài phiệt" Nicolai Smolensky
TT - Hôm qua, Bộ Tư pháp Nga khẳng định lệnh cấm chuyển nhượng tài sản đối với ba cơ sở sản xuất (Yuganskneftegas, Samaraneftegas và Tomskneft) của Tập đoàn dầu khí Yukos chỉ liên quan tới bất động sản chứ không cấm việc mua bán cổ phiếu và sản xuất dầu.

Ngay lập tức, giá cổ phiếu Yukos tăng trở lại 21% sau khi đã giảm 47% trong ba ngày trước, đồng thời giá dầu thế giới cũng hạ nhiệt với giá dầu thô Brent giao tháng chín tại London đã hạ còn 39,08 USD/thùng.

Ngày 28-7, giá dầu thế giới đã vượt ngưỡng 43 USD/thùng sau khi Yukos công bố một lá thư cho rằng việc tòa án Nga ra lệnh ba chi nhánh sản xuất chính của tập đoàn này không được chuyển nhượng tài sản (có nghĩa việc cung cấp dầu phải đình hoãn).

* Nicolai Smolensky - 23 tuổi, được tờ The Moscow Times gọi là “nhóc tài phiệt” - đã mua lại nhà máy sản xuất ôtô thể thao Anh TVR ngày 27-7. TVR là nhà máy ôtô thể thao không lớn, nhưng có thanh thế với 400 nhân công, sản xuất 2.000 ôtô/năm. Lợi nhuận trong năm 2003 là 400.000 bảng.

Smolensky là con trai của Aleksander Smolensky, người đã lập nên hệ thống tài chính ngân hàng lớn nhất nước Nga (SBS - Argo) với hơn một triệu cổ đông tư nhân.

Tuy nhiên, sau cuộc khủng hoảng tài chính 1997, SBS - Argo mất khả năng chi trả và sụp đổ năm 2003. Một phần nợ tư nhân được trả, nhưng SBS - Argo vẫn còn nợ một số nhà đầu tư nước ngoài tới gần 1,2 tỉ USD.

Trên tàn tích cũ của SBS - Argo, Aleksander đã lập ra một hệ thống tín dụng mới (Pervoe OVK) do người cháu Grigoriyev A. Smolensky làm giám đốc, và Nicolai làm chủ tịch hội đồng quản trị.

Năm 2003, doanh nghiệp ngân hàng này được bán cho tập đoàn Interros của tỉ phú V. Potanin với giá 200 triệu USD. Cũng trong năm này, tạp chí Finance đã gọi Nicolai là tỉ phú trẻ nhất nước Nga với tài sản trị giá 2,6 tỉ rúp.

(Theo Moscow Times, Komsomolskaya Pravda)

DUY VĂN 
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên