24/02/2010 06:35 GMT+7

Giả danh giám đốc, lừa đảo trên 1,9 tỉ đồng

M.QUANG
M.QUANG

TT - Ngày 23-2, TAND TP Hà Nội cho biết Viện KSND TP Hà Nội đã có cáo trạng vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực xuất khẩu lao động, truy tố bị can Lê Thị Kim Hoa (trú tại An Dương, phường Yên Phụ, TP Hà Nội).

Cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội nêu rõ bị can Lê Thị Kim Hoa có hành vi mạo nhận là giám đốc Công ty kinh doanh Việt - Trung nhưng thực tế không có công ty này và bị can cũng không làm giám đốc công ty nào.

Từ danh nghĩa đó, bị can thực hiện hành vi lừa đảo bằng cách dụ dỗ đưa người đi xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc, Nhật Bản và một số nước châu Âu.

Từ tháng 11-2007, bị can Lê Thị Kim Hoa bắt đầu gặp gỡ những người có nhu cầu xin việc, giới thiệu khả năng của mình, Hoa yêu cầu nộp tiền đặt cọc trước để lo việc. Sau khi không được đưa đi xuất khẩu lao động, các nạn nhân mới làm đơn tố cáo đến cơ quan công an.

Viện KSND TP Hà Nội cáo buộc từ cuối năm 2007 đến tháng 10-2008, bị can Lê Thị Kim Hoa đã chiếm đoạt của 43 người lao động với số tiền trên 1,9 tỉ đồng.

M.QUANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên