09/07/2022 09:18 GMT+7

Giá cả hằng ngày 9-7: Siêu thị tiếp tục giảm giá hàng thực phẩm đến 50%; Nhiều loại rau tăng giá

TUỔI TRẺ ONLINE
TUỔI TRẺ ONLINE

TTO - Sen hồ Tây giá cao vẫn không đủ bán; Nhiều siêu thị triển khai chương trình giảm giá đến 50% kéo dài đến 19-7; Giá khoai lang miền Tây tiếp tục giảm dưới 2.000 đồng/kg; Nguồn cung giảm nên nhiều loại rau tại các chợ lẻ tăng giá...

Giá cả hằng ngày 9-7: Siêu thị tiếp tục giảm giá hàng thực phẩm đến 50%; Nhiều loại rau tăng giá - Ảnh 1.

Nhiều mặt hàng tiêu dùng, thực phẩm đang được các siêu thị khuyến mãi - Ảnh: NGUYỄN TRÍ

TP.HCM: Siêu thị khuyến mãi nhiều hàng thực phẩm

Từ nay đến ngày 19-7, siêu thị Lotte Mart khuyến mãi đến 50% cho hàng nghìn sản phẩm tiêu dùng. Tương tự, siêu thị MM Mega Market, Co.opmart, Bách Hóa Xanh cũng áp dụng khuyến mãi phổ biến 5-35% cho lượng lớn sản phẩm tiêu dùng thiết yếu, thực phẩm như gạo, trái cây, thịt, rau củ quả... Đặc biệt, trong đó có cả sản phẩm giá tăng nóng thời gian qua là dầu ăn, gia vị…

Nhiều loại rau giá tăng lại

Giá cả hằng ngày 9-7: Siêu thị tiếp tục giảm giá hàng thực phẩm đến 50%; Nhiều loại rau tăng giá - Ảnh 2.

Nhiều loại rau củ ngoài chợ lẻ tăng giá trở lại do nguồn cung giảm - Ảnh: NGUYỄN TRÍ

Sau vài ngày hạ nhiệt, giá nhiều loại rau đang tăng trở lại và neo ở mức cao, đặc biệt là rau ăn lá. Cụ thể, ghi nhận tại nhiều chợ, siêu thị ở TP.HCM, xà lách được bán ra 45.000 - 60.000 đồng/kg tùy loại; rau cải các loại 20.000 - 30.000 đồng/kg tùy loại; đậu cove 50.000 đồng/kg; rau gia vị các loại như rau ngò, mùi, thì là... trên dưới 10.000 đồng/100g.

Theo nhiều người bán, do chịu ảnh hưởng thời tiết mưa nhiều nên hiện nay nguồn cung rau lớn như Lâm Đồng, khu vực Tây Nam Bộ năng suất rau củ đang giảm, đặc biệt là các loại rau ăn lá, dẫn đến giá tăng lên.

Tiêu thụ thịt heo nhập khẩu giảm

Giá cả hằng ngày 9-7: Siêu thị tiếp tục giảm giá hàng thực phẩm đến 50%; Nhiều loại rau tăng giá - Ảnh 3.

Người tiêu dùng vẫn thích dùng thịt "nóng" hơn thịt đông lạnh nhập khẩu - Ảnh: NGUYỄN TRÍ

Theo các siêu thị, cửa hàng kinh doanh thịt heo nhập khẩu, hiện nay dù tung ra nhiều chương trình khuyến mãi nhưng tình hình tiêu thụ các mặt hàng thịt heo nhập khẩu khá chậm. Nhiều nhà kinh doanh cho biết năm ngoái trong đợt giãn cách, người tiêu dùng dễ dàng chấp nhận thịt heo đông lạnh để tích trữ tủ lạnh, giá mặt hàng này cũng tốt hơn. Tuy nhiên khi cuộc sống quay trở lại bình thường, thịt heo nóng vẫn được ưu tiên.

Hiện giá ba rọi heo nhập khẩu đông lạnh khoảng 135.000 - 137.000 đồng/kg, bắp giò heo nhập khẩu giá 110.000 đồng/kg, xương que heo nhập khẩu giá 80.000 đồng/kg, so với thịt heo "nóng" trong nước, mức giá này thấp hơn từ 20 - 25%.

Số liệu của Tổng cục Hải quan cho thấy từ đầu năm 2022 đến nay, nhập khẩu thịt heo liên tục giảm. Tính chung 5 tháng đầu năm 2022, Việt Nam nhập khẩu 36.780 tấn thịt heo tươi ướp lạnh hoặc đông lạnh, với trị giá 77,5 triệu USD, giảm 42,1% về lượng và giảm 47,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.

Sen hồ Tây giá cao nhưng hái đến đâu hết đến đó

Giá cả hằng ngày 9-7: Siêu thị tiếp tục giảm giá hàng thực phẩm đến 50%; Nhiều loại rau tăng giá - Ảnh 4.

Sen hồ Tây (Hà Nội) giá cao nhưng vẫn “cháy hàng” - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, hoa sen hồ Tây đang được bán với giá 15.000 đồng/bông, loại lớn hơn có giá lên tới 25.000 đồng/bông. Dù có giá cao hơn hẳn hoa sen ở những nơi khác, nhưng sen hồ Tây hái đến đâu là hết đến đó.

Ngoài dùng làm hoa trang trí, hoa sen còn có nhiều công dụng khác như: ướp trà, lá sen phơi khô làm thuốc, hạt sen - nguyên liệu cho các món ăn bổ dưỡng. Hiện trà sen có giá 40.000 đồng/bông, giá hạt sen tươi khoảng 100.000 đồng/kg.

Hoa sen hồ Tây là loại hoa đặc trưng của đất Hà thành mỗi độ tháng 6-7 hằng năm. Hoa ở đây thường nở thành bông to, hương thơm đượm nồng nên rất được săn đón. Ngay từ 5h sáng, người mua đã có mặt tại đầm sen Quảng Bá (quận Tây Hồ, Hà Nội) để chờ mua hoa sen.

Bên cạnh sen hồ Tây, người chơi hoa có thể tìm thấy loài hoa này ở các chợ, góc phố của Hà Nội. Giá sen thông thường dao động từ 80.000 - 90.000 đồng/10 bông.

Một vòng quanh chợ và siêu thị

Giá cả hằng ngày 9-7: Siêu thị tiếp tục giảm giá hàng thực phẩm đến 50%; Nhiều loại rau tăng giá - Ảnh 5.

Giá một số mặt hàng tại chợ đầu mối và chợ lẻ tại TP.HCM ngày 9-7

Giá heo hơi miền Bắc tăng nhẹ

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, ngày 8-7, giá heo hơi tại miền Bắc có sự điều chỉnh tăng ở một số địa phương. Cụ thể, giá heo hơi tại Thái Nguyên, Hưng Yên, Hà Nội và Phú Thọ tăng 2.000 đồng lên mức 63.000 đồng/kg. Thương lái tại các tỉnh Nam Định, Hà Nam và Ninh Bình hiện thu mua với mức giá 60.000 đồng/kg (tăng 2.000 đồng/kg).

Giá khoai lang xuống dưới 2.000 đồng/kg

Giá cả hằng ngày 9-7: Siêu thị tiếp tục giảm giá hàng thực phẩm đến 50%; Nhiều loại rau tăng giá - Ảnh 6.

Giá bán khoai lang đỏ tại chợ vẫn trên mức 10.000 đồng/kg - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Đồng Tháp, một số mặt hàng nông sản chủ lực như bắp ăn tươi giá 6.000 đồng/kg, tăng 100 đồng/kg; bắp (thức ăn gia súc) 7.800 đồng/kg; khoai môn 20.000 đồng/kg, giảm 2.000 đồng/kg; củ cải 4.000 đồng/kg; ớt 60.000 đồng/kg; hành lá 35.000 đồng/kg...

Trong khi đó, giá khoai lang tiếp tục thấp dưới 2.000 đồng/kg. Thương lái thu mua tại ruộng tiếp tục giảm từ 500 - 700 đồng/kg so với tuần trước. Khoai lang trắng 2.500 đồng/kg, khoai lang đỏ 2.300 đồng/kg, khoai lang tím 1.500 đồng/kg, khoai lang sữa 2.200 đồng/kg.

Thị trường thế giới

Thị trường chứng khoán Phố Wall gần như đi ngang trong phiên giao dịch ngày 8-7 khi lợi suất trái phiếu kho bạc tăng theo sau báo cáo việc làm tăng mạnh hơn dự kiến tại Mỹ, theo Hãng tin Reuters. Điều này cho thấy Cục Dự trữ liên bang Mỹ có thể đẩy mạnh tăng lãi suất hơn nữa để hạ nhiệt nền kinh tế và làm chậm lạm phát.

Giá dầu đã tăng hơn 2% trong phiên giao dịch ngày 8-7. Giá dầu Brent tăng 2,3% lên 107,02 USD/thùng trong khi giá dầu thô Mỹ tăng 2% lên 104,79 USD/thùng.

Trong khi đó, ba chỉ số chứng khoán Mỹ gần như không thay đổi khi kết thúc phiên giao dịch. Chỉ số Dow Jones giảm 0,15%, chỉ số S&P 500 giảm 0,1% và chỉ số Nasdaq Composite tăng 0,12%.

Chỉ số chứng khoán thế giới MSCI tăng 0,12%.

Giá vàng hôm nay

Giá cả hằng ngày 5-7: Giá vé máy bay tăng gấp đôi, không còn tour du lịch giá rẻ; Sữa tăng giá mới Giá cả hằng ngày 5-7: Giá vé máy bay tăng gấp đôi, không còn tour du lịch giá rẻ; Sữa tăng giá mới

TTO - Đầu tháng 7, nhiều công ty sữa đã tăng giá bán sau khi đã tăng 4-10% vào tháng trước; Giá vé máy bay tăng cao nên không còn tour giá rẻ, người tiêu dùng cần cẩn trọng trước quảng cáo sai sự thật; Trung Quốc ngưng mua, giá cá sấu rớt thảm...

TUỔI TRẺ ONLINE
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên