Ghi hình phạt nguội, gần một năm vẫn bị xử lý

Huỳnh Hữu Ngân
Huỳnh Hữu Ngân

TT - Ngày 23-5, tôi điều khiển xe tải bị cảnh sát giao thông đội An Lạc, Phòng cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ, đường sắt Công an TP.HCM lập biên bản chở quá tải 100kg.

Ngày 1-6, tôi đến nộp phạt để lấy giấy tờ xe thì cán bộ đội này buộc tôi phải về đội CSGT Tân Sơn Nhất để đóng phạt vi phạm lỗi vượt phải bị ghi hình từ tháng 6-2010. Tôi chỉ là tài xế làm thuê nên không biết một năm trước ai điều khiển xe này. Như vậy tại sao bắt tôi phải chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm của người khác từ một năm trước, trong khi chủ xe ở đường Cộng Hòa, Q.Tân Bình lại không có ai thông báo, xử lý việc vi phạm này.

Trung tá Lại Văn Ba (đội trưởng đội CSGT An Lạc) trả lời:

Đội CSGT Tân Sơn Nhất gửi thông báo về chiếc xe do anh Ngân điều khiển đã từng vi phạm, bị ghi hình từ tháng 6-2010 nhưng chưa chấp hành đóng phạt. Do đó, khi anh Ngân điều khiển xe này vi phạm một lỗi khác, chúng tôi đã yêu cầu anh Ngân về đội Tân Sơn Nhất để xác nhận lại. Nếu chính anh Ngân vi phạm trước đó phải chấp hành xong việc xử phạt lần đó mới được xử lý lỗi mới.

Trường hợp không phải anh Ngân vi phạm lần trước thì chúng tôi sẽ căn cứ vào xác nhận của đội Tân Sơn Nhất, giải quyết cho anh Ngân nộp phạt lỗi mới. Cán bộ đội CSGT An Lạc đề nghị anh Ngân đến làm việc với đội CSGT Tân Sơn Nhất là đúng quy định.

Đại úy Nguyễn Công Liêm (phó đội trưởng đội CSGT Tân Sơn Nhất) cho biết: Theo quy định, thời hiệu xử phạt các lỗi vi phạm hành chính là một năm, thời điểm anh Ngân vi phạm tại đội An Lạc chưa hết thời hiệu xử phạt của lỗi vi phạm trước đó. Liên quan tới lỗi vi phạm trước đó bị ghi hình, đội Tân Sơn Nhất đã gửi giấy báo, mời chủ xe nhưng chủ xe không tới nên việc đề nghị anh Ngân chứng minh là biện pháp bắt buộc.

Tuy nhiên, ngày 2-6 anh Lâm Minh Nghĩa (26 tuổi, quê Sóc Trăng) đã tới đội Tân Sơn Nhất chấp hành xong việc xử phạt lỗi vi phạm bị ghi hình từ tháng 6-2010 của xe do anh Ngân điều khiển mới đây. Như vậy, anh Ngân có thể tới đội An Lạc để chấp hành việc xử lý lỗi vi phạm mới.

Đất của tôi rộng hơn 80m2. Năm 2006, tôi được UBND Q.Bình Thạnh (TP.HCM) cấp giấy chủ quyền nhà với diện tích 60m2. Khi tôi xin hợp thức hóa phần đất và nhà còn lại thì UBND Q. Bình Thạnh yêu cầu tôi nộp hồ sơ xử lý vi phạm xây dựng trước khi hợp thức hóa phần nhà, đất còn lại.

Trong khi đó, tôi nộp hồ sơ xử lý vi phạm xây dựng được Q.Bình Thạnh hẹn trả kết quả vào tháng 10-2010 nhưng đến tháng 5-2011 tôi mới nhận được quyết định xử lý vi phạm sau nhiều lần đi khiếu nại.

Ông Lê Văn Chiến (chánh thanh tra xây dựng Q.Bình Thạnh) trả lời:

Giấy chủ quyền nhà của ông Thành được UBND Q. Bình Thạnh cấp năm 2006 với diện tích xây dựng 60m2. Thực tế hiện nay nhà của ông Thành có thêm nhiều hạng mục không đúng như trong giấy chủ quyền nhà và ông Thành không xuất trình được giấy phép xây dựng.

Qua xác minh, chúng tôi xác định ông Thành đã xây dựng không phép thêm nhiều phần của căn nhà. Vì vậy phải xử lý vi phạm xây dựng trước khi làm thủ tục hợp thức hóa phần nhà, đất còn lại. Do đã hết thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính nên UBND Q.Bình Thạnh chỉ áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, yêu cầu ông Thành phải tháo dỡ phần nhà xây dựng không phép.

Do hồ sơ vi phạm trong trường hợp này phức tạp, phải xác minh qua nhiều cơ quan nên việc ban hành quyết định xử lý vi phạm hành chính chậm so với thời gian hẹn trên biên nhận hồ sơ.

Huỳnh Hữu Ngân
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất