21/07/2017 13:29 GMT+7

​Ghép da thành công cho bệnh nhân bị phỏng nặng

LONG SA
LONG SA

TTO - Ngày 21-7, thông tin từ Bệnh viện đa khoa Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) cho biết bệnh viện vừa ghép da thành công cho 1 trường hợp bệnh nhân bị phỏng nặng trên 30%.

Phần da được ghép ở cổ anh Trung đang hồi phục tốt - Ảnh: LONG SA
Phần da được ghép ở cổ anh Trung đang hồi phục tốt - Ảnh: LONG SA

Đây cũng là lần đầu tiên bệnh viện thực hiện thành công ca ghép da với mảng lớn như vậy.

Người được ghép da là bệnh nhân Lê Hữu Trung (33 tuổi, ngụ xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp).

Trước đó, trong lúc châm dầu lửa vào bếp để nấu nước, ngọn lửa bắt cháy sang người, anh Trung bị bỏng nặng vùng ngực và cổ. Anh Trung được đưa vào bệnh viện đa khoa Sa Đéc trong tình trạng bỏng nặng trên 30%.

Sau quá trình điều trị kháng sinh và chăm sóc tích cực, vào ngày 14-7, các bác sĩ thực hiện ghép da vùng cổ trước và sau của anh Trung với diện tích 20X50 cm từ vùng da đùi.

Đến nay, sức khỏe bệnh nhân đã ổn, da đang dần hồi phục, có thể xuất viện trong 1 tuần nữa.

Bác sĩ Nguyễn Xuân Tòng, Khoa Ngoại Bệnh viện đa khoa Sa Đéc, cho biết bệnh nhân bỏng rất nặng có thể trên độ 3, không thể lành buộc phải ghép da. 

Được biết, gia đình Anh Trung thuộc diện rất khó khăn, chỉ còn mẹ già đã lớn tuổi nên ban giám đốc Bệnh viện đa khoa Sa Đéc đã vận động các mạnh thường quân hỗ trợ toàn bộ chi phí điều trị và tiền ăn uống, sinh hoạt cho anh.

LONG SA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên