21/03/2017 17:07 GMT+7

Ghen khóa cửa đốt phòng trọ, một người chết

T. LŨY - T. HÙNG
T. LŨY - T. HÙNG

TTO - Ngày 21-3, nguồn tin từ Cảnh sát điều tra Công an TP. Cần Thơ cho biết đang điều tra nghi án nam thanh niên châm lửa đốt phòng trọ khiến bạn gái tử vong xảy ra tại phường An Bình, quận Ninh Kiều, xảy ra khoảng 3h sáng cùng ngày,

Hiện trường căn phòng trọ nơi xảy ra vụ đốt nhà chết người
Hiện trường căn phòng trọ nơi xảy ra vụ đốt nhà chết người

Những người ở trọ tại đây cho biết khoảng thời gian trên, họ nghe tiếng cãi vả phát ra từ phòng trọ do chị Phạm Ngọc Trang Đài (20 tuổi) thuê. Ít phút sau, chị Quyên (chị họ của chị Đài) với vẻ mặt hốt hoảng chạy từ căn phòng này và la lớn kêu cứu.

Lúc này, người dân phát hiện khói bốc lên từ bên trong phòng trọ. Do cửa phòng khóa bên trong nên nhiều người đã dùng búa phá cửa, sử dụng bình chữa cháy mini dập lửa và gọi điện báo lực lượng chức năng. 

Sau khi phá cửa vào bên trong, người dân phát hiện Lê Minh Đức (26 tuổi, ở xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền) và chị Đài đang nằm bất động trong phòng. Cả hai được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ.

Ngoài ra tại phòng trọ còn có 1 xe gắn máy bị lửa thiêu rụi phần đầu và một xe khác bị cháy xém. 

Tại bệnh viện, chị Đài đã tử vong do ngạt khí và trên người có nhiều vết thương.

Đức có 2 vết thương ở vùng ngực trái và vùng hạ vị, khai do tự đâm. Các bác sĩ đã khâu vết thương cho Đức.

Chủ nhà trọ Lý Hồng Linh cho biết chị Trang vừa đến thuê phòng trọ cách đây hơn 3 tuần, ở chung chị Quyên và Đức.

Hình ảnh từ camera của nhà trọ cho thấy thời điểm xảy ra vụ việc, do phòng bị khóa nên chị Quyên đã trèo từ ban công tầng 1 để thoát ra ngoài và kêu cứu.

Chị Quyên kể Đức ghen tuông, cãi vã với em gái chị rồi châm lửa đốt phòng và tự đâm mình.

T. LŨY - T. HÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên